Từ 1-7, trường học phải rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh

(PLO)- Các cơ sở giáo dục phải rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non và tiểu học ngay đầu năm học theo quy định mới của Chính phủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 165/2026 hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh. Theo đó, từ ngày 1-7, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non và tiểu học ngay từ đầu năm học.

Việc rà soát này cũng được áp dụng đối với người học ở các cấp học khác trong từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nội dung rà soát tập trung vào tiền sử tiêm chủng đối với danh mục các bệnh phải sử dụng vaccine và sinh phẩm bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhằm xác định các trường hợp học sinh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ các mũi vaccine theo quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát được, nhà trường phối hợp với trạm y tế cấp xã để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng.

tiền sử tiêm chủng.jpg
Các cơ sở giáo dục phải rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non và tiểu học ngay đầu năm học. Ảnh: TT

Cạnh đó, Nghị định 165 cũng quy định các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong trường học. Các trường phải theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ em, học sinh, qua đó phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm để thông báo kịp thời cho cơ sở y tế xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định 165 quy định cụ thể mức bồi thường đối với các trường hợp xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc tiêm chủng chống dịch do Nhà nước tổ chức.

Theo đó, trường hợp người được tiêm chủng bị khuyết tật do tai biến nặng sau tiêm chủng thì được bồi thường bằng 30 lần mức lương cơ sở tại thời điểm giải quyết bồi thường. Đối với trường hợp người được tiêm chủng tử vong, Nhà nước chi trả các khoản bao gồm chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và khoản bù đắp tổn thất về tinh thần với mức 100 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.