Liên tiếp xảy ra cháy rừng sau bão số 3

(PLO)- Thời tiết khô hanh, độ ẩm không khí thấp kết hợp với lượng vật liệu cháy rất lớn do cây rừng bị gẫy đổ sau bão số 3 khiến nhiều nơi xảy ra cháy rừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 6-10, UBND thị xã Kinh Môn cho biết, lực lượng liên ngành địa phương đã khống chế ngọn lửa vụ cháy rừng ở khu vực đền Cao An Phụ, phường An Sinh (Kinh Môn, Hải Dương).

Đám cháy rừng đã được khoanh vùng và không còn lan ra khu vực xung quanh. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức cắm chốt, cử lực lượng canh giữ ngăn chặn lửa bốc cháy tái phát.

lien-tiep-xay-ra-chay-rung-sau-bao-so-3-1.jpg
Ngọn lửa bùng lên dữ dội rực sáng cả cánh rừng ở phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tối 5-10.

Trước đó, chiều tối 5-10, người dân thị xã Kinh Môn phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội tại khu rừng đặc dụng thuộc địa phận phường An Sinh. Ngọn lửa ngày càng dữ dội, có dấu hiệu cháy lan hướng tới khu di tích Đền Cao An Phụ.

Thị xã Kinh Môn đã huy động gần 1.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, cảnh sát PCCC, dân quân tự vệ, cán bộ các phường, xã trên địa bàn cùng nhân dân tham gia khống chế, ngăn chặn cháy rừng.

Cũng trong ngày 5-10, tại điểm cao 92, đường lên tháp Tường Long thuộc phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) xảy ra đám cháy rừng. Nguyên nhân do 1 gia đình tổ chức dọn mộ, đốt rác khiến lửa bén ra khu vực chung quanh, tạo thành đám cháy với phạm vi hơn 200 m2.

Trước đó, tối 4-10, trên đồi thuộc khu vực từ khu 5 đến khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long cũng đã xảy ra cháy rừng. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát khoảng trưa 4/10, người dân đã cố gắng dập lửa nhưng với sức gió, kết hợp với thời tiết hanh khô, cây bị đổ gãy sau cơn bão số 3, nên ngọn lửa bốc lên nhanh chóng. Thông tin từ lực lượng chữa cháy cho biết, đến khoảng 21h, ngọn lửa lan đến vị trí cách nhà dân thuộc khu 5, phường Hồng Hà hơn 100m nhưng đã được các lực lượng khoanh vùng không cháy lan đến khu vực dân cư.

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn khu 5 đến khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Cục Kiểm lâm cảnh báo cháy cấp 4 với các địa phương trong đó có Quảng Ninh, đặc biệt sau cơn bão số 3
Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn khu 5 đến khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Cục Kiểm lâm cảnh báo cháy cấp 4 với các địa phương trong đó có Quảng Ninh, đặc biệt sau cơn bão số 3

Đến 23 giờ 50, đám cháy mới được khống chế, hầu hết khu vực cháy đã được dập tắt.

Theo Cục Kiểm lâm, Bắc bộ đang trong chuỗi ngày cao điểm hanh khô, độ ẩm giảm xuống thấp khiến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc phải đối diện với nguy cơ cháy rừng cao.

Ngoài ra, lượng vật liệu cháy rất lớn do cây rừng bị gẫy đổ sau bão số 3.

Vùng cảnh báo cháy rừng tập trung ở những khu rừng của 24 huyện thuộc thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh. Mức cảnh báo cháy cấp 4 tương ứng với cấp cảnh báo cháy mức nguy hiểm. Với mức cảnh báo này, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ về lửa là cháy rừng có thể bùng phát.

Hanh khô còn kéo dài, chính vì vậy nguy cơ cháy rừng còn có thể lan rộng ra nhiều khu rừng khác tại miền Bắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.