Trình hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ với người đàn ông tử vong khi chữa cháy rừng

(PLO)- Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết xã này vừa gửi hồ sơ đến thị xã đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ đối với người đàn ông đã tử vong sau khi tham gia chữa cháy rừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 24-9, ông Hoàng Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết xã này vừa gửi hồ sơ đến thị xã đề nghị cấp giấy chứng nhận hy sinh và xem xét công nhận liệt sĩ đối với người đàn ông đã tử vong sau khi tham gia chữa cháy rừng.

Người tử vong là ông Hoàng Hữu Thão (60 tuổi), tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Theo ông Thắng, ông Hoàng Hữu Thão đã dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh và cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, thuộc một trong các trường hợp được xem xét công nhận là liệt sĩ.

Quảng Bình: Trình hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ với người đàn ông tử vong khi chữa cháy rừng
Chính quyền xã Quảng Minh truy tặng giấy khen đối với ông Hoàng Hữu Thão, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Bắc Minh Lệ vì đã có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng năm 2024. Ảnh: M.T

“Căn cứ theo khoản 1, điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Điều 14 của Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ, UBND xã đã gửi các giấy tờ liên quan theo quy định như: Quyết định điều động, biên bản vụ việc,… gửi Chủ tịch UBND thị xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội thị xã để xem xét cấp giấy chứng nhận hy sinh cho ông Thão. Đồng thời, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Thão”, ông Hoàng Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND xã Quảng Minh cho biết.

Theo thông báo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, nguyên nhân ông Thão tử vong là ngạt do bỏng đường hô hấp trên người có các bệnh lý xơ vữa động mạch vành, viêm cơ tim, viêm gan, viêm thận mạn tính.

z5713669409049_f914ebcdbcbf7d5e9f6fa65ae59c6f0b.jpg
Căn nhà cấp 4 của gia đình ông Hoàng Hữu Thão ở thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: B.THIÊN

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ 20 phút, ngày 6-8, tại khu vực núi Ba U, thuộc địa phận thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh xảy ra cháy rừng.

Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Quảng Minh đã huy động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia phòng cháy chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Sau khi dập được đám cháy, đoàn chữa cháy không thấy ông Th nên đã đi tìm và phát hiện ông đã tử vong tại khu vực Khe Su.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.