Lấy đất dành cho hộ nghèo cấp cho gia đình cán bộ

(PLO)- Đất quy hoạch để cấp cho hộ nghèo nhưng lại giao cho gia đình lãnh đạo xã vốn đã được cấp đất trước đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết UBND huyện M’Drắk (Đắk Lắk) vừa có văn bản trả lời công dân về cấp đất cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Krông Jing.

Công văn này được ban hành do gần đây nhiều người dân phản ánh việc chính quyền địa phương lấy đất quy hoạch cấp cho hộ nghèo giao cho một số cán bộ đã có đất ở.

Gia đình bí thư xã được giao đất hai lần

Theo hồ sơ, năm 2013, UBND huyện M’Drắk phê duyệt danh sách giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với 87 hộ gia đình tại thôn 4, xã Krông Jing.

Việc giao đất này nhằm giải quyết việc giãn dân, tách hộ, ưu tiên các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, cán bộ, công nhân nông trường, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thật sự thiếu đất ở.

Khu đất được giao cho gia đình cán bộ tại xã Krông Jing. Ảnh: VL

Khu đất được giao cho gia đình cán bộ tại xã Krông Jing. Ảnh: VL

Trong các hộ được giao đất, bà H’Sương Niê Mla được giao một lô đất rộng 400 m2. Bà Mla là vợ ông Y Chen Mlô, Bí thư Đảng ủy xã Ea Trang (cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện M’Drắk).

Tháng 3-2014, vợ chồng ông Mlô được UBND huyện M’Drắk cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất nói trên. Sau đó, gia đình bí thư Đảng ủy xã Ea Trang đã sang nhượng lô đất này cho một hộ dân khác.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2005, ông Mlô đã được UBND huyện M’Drắk giao hơn 12.000 m2 đất, trong đó 400 m2 đất ở tại xã Ea Lai, huyện M’Drắk. Việc cấp đất này thực hiện theo chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

Nhiều người dân địa phương còn phản ánh ngoài việc được UBND huyện M’Drắk cấp nhiều diện tích đất nêu trên, gia đình ông Y Chen Mlô đã có đất, có nhà, sinh sống ổn định gần đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn 4, xã Krông Jing hàng chục năm qua.

“Ở đây ai cũng biết gia đình ông Y Chen Mlô đã có nhiều khu đất, nhà cửa khang trang sát đường Trường Sơn Đông. Không hiểu sao UBND xã Krông Jing lại đưa vị cán bộ này vào diện thiếu đất ở. Trong khi rất nhiều hộ nghèo đang thật sự cần đất ở lại không được cấp” - ông T (ngụ thôn 4, xã Krông Jing) bức xúc.

Khi PV hỏi ông Mlô vì sao đã có đất ở ổn định, đã nhận đất theo chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở của Chính phủ ở xã Ea Lai mà vẫn kê khai để tiếp tục nhận đất ở xã Krông Jing. Ông Y Chen Mlô từ chối trả lời với lý do đang bận chuẩn bị cho công tác diễn tập.

Cấp thêm đất để gần nơi công tác

Nhiều người dân ở thôn 4 phản ánh: Ngoài việc cấp đất cho gia đình ông Y Chen Mlô, UBND xã Krông Jing còn xét duyệt để cấp đất cho nhiều cán bộ đang công tác tại xã này và nhiều người thân của cán bộ xã đã được cấp đất ở trước đó.

Ba thế hệ gia đình ông Nguyễn Như Ý (82 tuổi, ngụ thôn 4, xã Krông Jing) sống trong căn nhà tạm này nhưng không được cấp đất ở. Ảnh: VL

Ba thế hệ gia đình ông Nguyễn Như Ý (82 tuổi, ngụ thôn 4, xã Krông Jing) sống trong căn nhà tạm này nhưng không được cấp đất ở. Ảnh: VL

Theo ông Y Thiếu Byă, Chủ tịch UBND xã Krông Jing, thời điểm xét duyệt cấp đất cho 87 hộ dân, ông chưa đảm nhiệm chức vụ ở xã. Còn ông Nguyễn Nam Thao, cán bộ địa chính, thành viên hội đồng xét duyệt cấp đất của xã Krông Jing, xác nhận gia đình ông Y Chen Mlô được cấp 400 m2 đất ở.

Giải thích việc gia đình bí thư Đảng ủy xã Ea Trang đã có đất ổn định ở xã Krông Jing và đã được cấp hơn 12.000 m2 đất ở xã Ea Lai nhưng vẫn được hội đồng xét duyệt cấp đất của xã Krông Jing đưa vào diện “thật sự thiếu đất ở”, ông Thao nói việc này nhằm tạo điều kiện cho ông Mlô có đất ở gần nơi công tác.

Mặt khác, do ông Y Chen Mlô khai báo đang thiếu đất ở và trưởng thôn thẩm định như vậy.

“Tất cả đều thông qua hội đồng của xã xét duyệt, danh sách được niêm yết công khai. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, xã trình lên Phòng TN&MT huyện xét duyệt. Việc kiểm tra, xác định người dân đủ điều kiện được cấp hay không thuộc thẩm quyền của huyện” - ông Thao nói.

Trong khi đó, ông Khương Văn Phong, Trưởng phòng TN&MT huyện M’Drắk, cho rằng danh sách cấp đất cho 87 trường hợp trên đều do UBND xã Krông Jing trình, huyện thẩm định rồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo ông Phong, quá trình thực hiện các thủ tục để cấp đất, nếu người thân của cán bộ, như trường hợp ông Y Chen Mlô kê khai để được cấp đất ở, thì trách nhiệm kiểm tra, xem xét thuộc về UBND xã Krông Jing, trực tiếp là hội đồng xét duyệt cấp đất. “Nếu người nhà của cán bộ đứng tên đề nghị cấp đất ở, lãnh đạo huyện rất khó phát hiện” - ông Phong phân trần.

Trong văn bản trả lời người dân xung quanh việc giao đất tại xã Krông Jing, ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Drắk, cho rằng: Đối tượng được giao đất do UBND xã Krông Jing đề nghị UBND huyện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ xét duyệt được UBND xã Krông Jing tổ chức xét duyệt, công khai danh sách theo quy định. Trong thời gian UBND xã Krông Jing công khai, không nhận được ý kiến phản ánh nào liên quan đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người nghèo mong muốn được cấp đất

Gia đình ông Nguyễn Như Ý (82 tuổi, ngụ thôn 4, xã Krông Jing) thuộc hộ nghèo, cả ba thế hệ đang sinh sống trong căn nhà chật chội. Ông Ý gửi đơn đề nghị được cấp đất theo diện hộ gia đình khó khăn. Tuy nhiên, chính quyền các cấp đều trả lời gia đình ông không đủ điều kiện.

Tương tự, một số hộ gia đình khác như hộ bà Nguyễn Thị Dương, bà Đặng Thị Thủy, ông Bùi Trọng Hiếu cũng làm đơn đề nghị được cấp đất. Tuy nhiên, UBND huyện M’Drắk đều trả lời không đủ điều kiện để xem xét.

Người dân còn bức xúc phản ánh trong 22 hộ đủ điều kiện được cấp đất tại thôn 4, một số hộ có kinh tế gia đình khá giả, có hộ không sinh sống tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.