Đắk Nông: Cấp sổ hồng, phân lô đất rừng trái phép

(PLO)- UBND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho cá nhân để phân lô, tách thửa trái pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, cho hay đang khắc phục hậu quả các sai phạm liên quan đến quản lý đất đai theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

Chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Đắk Song đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là GCN) gần 7,8 ha đất dọc quốc lộ 14, thuộc xã Nâm N'Jang cho ông Nguyễn Ngọc B (ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song). Sau khi được cấp GCN, ông B làm đơn xin hiến đất làm đường và tách thành 63 thửa đất để bán.

Tuy nhiên, trong diện tích đất được UBND huyện Đắk Song cấp GCN có nguồn gốc đất rừng. Cụ thể, có hơn 900 m2 ông B nhận sang nhượng từ một hộ dân và đất nằm trong phương án giao đất, giao rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14. Phương án này đã được UBND huyện Đắk Song phê duyệt hồi năm 2015.

Khu đất của ông Nguyễn Ngọc B ven quốc lộ 14 được chuyển mục đích sử dụng sai quy định. Ảnh: VL

Khu đất của ông Nguyễn Ngọc B ven quốc lộ 14 được chuyển mục đích sử dụng sai quy định. Ảnh: VL

Có bảy thửa đất với tổng diện tích hơn 3,4 ha ông B nhận chuyển nhượng từ hai hộ dân nằm trong diện tích rừng phòng hộ ven quốc lộ 14 với trạng thái rừng nghèo.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông xác định UBND huyện Đắk Song cho chuyển mục đích sử dụng đất của ông B sang đất ở nông thôn là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, một số thửa nằm trong quy hoạch cao tốc Bắc - Nam.

Chuyển hồ sơ sang công an xử lý

Sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất, ông Nguyễn Ngọc B đã san ủi đất, tạo mặt bằng.

UBND xã Nâm N'Jang đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B số tiền 8 triệu đồng vì đã múc, đổ đất lấn chiếm rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 và chính quyền địa phương yêu cầu khôi phục lại nguyên trạng ban đầu.

Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B 105 triệu đồng về hành vi hủy hoại đất. Tuy nhiên, đến nay ông B vẫn chưa khắc phục hậu quả.

Theo cơ quan chức năng, sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, ông B tiếp tục xây dựng nhà trái phép. Việc làm này diễn ra trong thời gian dài nhưng các cấp chính quyền huyện Đắk Song không có biện pháp ngăn chặn.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, chính quyền các cấp huyện Đắk Song không xử lý dứt điểm mà còn để ông B tiếp tục sử dụng, lấn chiếm, múc đất, xây dựng nhà trái phép. UBND xã Nâm N’Jang, UBND huyện Đắk Song buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài.

Theo ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, đến nay huyện đã thu hồi hơn 900 m2 đất cấp trái quy định cho một hộ dân. Huyện Đắk Song đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông đưa vào phương án sử dụng đối với 2 ha đất do hộ ông B lấn chiếm trái phép. “Một số nội dung trong kết luận thanh tra rất khó khắc phục. UBND huyện họp với thanh tra tỉnh, Sở TN&MT để tìm hướng tháo gỡ khi thực hiện khắc phục hậu quả” - ông Trọng nói.

Được biết Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định.

Trách nhiệm người đứng đầu

Thanh tra tỉnh Đắk Nông xác định để xảy ra các sai phạm trên, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền thuộc về ông Nguyễn Xuân Thanh, ông Nguyễn Văn Phò, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đắk Song; ông Lê Viết Sinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song và giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, trưởng phòng TN&MT và một số cá nhân khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.