Lập khu phố mới tại chung cư cao cấp ở TP.HCM đang trong thế bí

(PLO)- Bí thư Chi bộ khu phố phản ảnh vì vấn đề an ninh trong các chung cư cao cấp nên việc đi lại giữa các toà nhà hết sức bất tiện nên việc tìm kiếm nhân sự thành lập khu phố mới cũng gặp khó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc, lắng nghe, ghi nhận những thuận lợi khó khăn trong triển khai việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM.

Thiếu lực lượng giúp việc cho Trưởng Khu phố

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Nho Tình, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 2, quận 3 nêu thực tế sau gần ba tháng sắp xếp lại, khu phố mới hoạt động còn khó khăn do không có trụ sở sinh hoạt; chưa có sự phân định trách nhiệm giữa chức danh Bí thư Chi bộ Khu phố và Trưởng Khu phố; Trưởng Khu phố mới trung bình phải quản lý từ 7 – 8 tổ dân phố nếu so với trước đây, áp lực công việc tăng lên nhiều lần.

khu-pho-moi-5.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Trần Văn Thuận, Trưởng Khu phố 33, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân cho biết thực tế khu phố của ông cũng gặp khó khăn tương tự.

“Ở cấp phường, các Chủ tịch phường có cấp phó hỗ trợ, có thêm công chức phụ việc, làm công văn nhưng xuống tới cấp khu phố thì chỉ có một ông Trưởng Khu phố phải nhận, phổ biến tất cả công văn, rất căng cho anh em chúng tôi. Mong TP sớm bổ sung chức danh Phó Khu phố, Phó Ban Công tác Mặt trận để giảm áp lực cho khu phố” - ông Thuận gợi mở.

khu phố mới
Đại diện các Khu phố mới nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Trần Văn Thập, Trưởng Khu phố 12, phường 4, quận Tân Bình cũng nêu thực tế việc thiếu lực lượng giúp việc cho Trưởng Khu phố khiến việc giải quyết công việc như thu các loại phí, các khoản vận động, phổ biến quy định... trở nên khó khăn hơn.

Cạnh đó, do không có nơi sinh hoạt riêng, khu phố của ông Thập phải thuê mượn sảnh một trường mầm non để sinh hoạt. Tuy nhiên, phần kinh phí của chi bộ không có phần chi thuê cho mục này.

Ông Thập cũng đề nghị TP sớm ban hành quy chế quy định vai trò, chức năng, nhiệm vụ, của Trưởng Khu phố, từ đó phân định rõ ràng các công việc giữa các chức danh.

Khó trong việc thành lập khu phố mới ở chung cư cao cấp

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường 22, quận Bình Thạnh cũng phản ánh khó khăn khi thành lập Ban Công tác Mặt trận khu phố tại các chung cư cao cấp.

Sau khi sắp xếp khu phố, phường 22, quận Bình Thạnh từ 7 khu phố tăng lên 26 khu phố, trong đó có 13 khu dân cư và 13 khu chung cư.

Tuy nhiên, hiện phường 22 chỉ mới thành lập được 23/26 Ban Công tác Mặt trận, còn ba khu phố ở các chung cư cao cấp đang tìm kiếm nhân sự.

khu-pho-moi-2.JPG
Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường 22, quận Bình Thạnh phản ánh khó khăn trong việc thành lập khu phố mới tại các chung cư cao cấp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nêu thực tế, ông Dũng cho biết vì vấn đề an ninh trong các chung cư cao cấp nên việc đi lại giữa các toà nhà, các tầng hết sức bất tiện. Do đó, Cấp ủy không chỉ khó khăn trong việc lập khu phố mới mà còn gặp khó trong công tác tổ chức sinh hoạt, hội họp, trao đổi…

“Muốn xây dựng, phát triển hội viên trong các chung cư cao cấp là rất khó và đang trong thế bí. Để vào được những toà nhà này thì phải có thẻ từ của cư dân, nếu không thì phải thông qua ban quản lý chung cư. Cũng vì lẽ đó mà chúng tôi rất khó kiếm nhân sự cũng như vận động người dân tham gia các chức danh ở khu phố sau khi thành lập” - ông Dũng nói.

Ông Dũng kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với UBND TP.HCM trao đổi với các chủ đầu tư, ban quản lý chung cư để xây dựng quy chế, tiêu chí hoạt động khu phố trong các chung cư cao cấp nhằm tạo sự đồng thuận, cùng đóng góp xây dựng khu phố.

khu-pho-moi-3.JPG
Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thắm phát biểu kết luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu kết luận, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết hiện TP đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, trong đó góp ý về dự thảo quy chế về chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ khu phố, ấp.

Theo đó, Sở Nội vụ TP.HCM sẽ có kiến nghị UBND TP.HCM ban hành Quy chế hoạt động để làm căn cứ cho công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Ngoài ra, Sở Nội vụ TP.HCM cũng kiến nghị các sở, ngành có liên quan xây dựng các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho các chức danh ở khu phố mới để hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, kiến nghị đơn vị liên quan chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn rà soát các trụ sở hoạt động của khu phố, ấp để có định hướng hỗ trợ; quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp.

Sau khi hoàn thiện việc sắp xếp, địa bàn TP.HCM hiện nay có 4.861 khu phố, ấp thành lập mới.

Trong đó, từ 27.377 khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, giảm 20.516 tổ chức, tinh giảm nhân sự còn 43.749 người, giảm 20.544 người. Giảm quy mô số hộ gia đình của khu phố, ấp cũ xuống còn 500 hộ đối với phường, thị trấn và 350 hộ đối với xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.