Lập biên bản sai ngày, cơ quan thú y bị kiện

(PL)- Người chủ số heo yêu cầu lấy mẫu kiểm tra lại (vì vắng mặt khi lấy mẫu) nhưng đoàn kiểm tra không chịu.

Ông Đỗ Văn Thuyên ngụ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương đã có đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng về việc 15 con heo mà ông mua bị đoàn kiểm tra của Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương lập biên bản kiểm tra và tiêu hủy không đúng quy định. Đồng thời ông Thuyên đã khởi kiện ra TAND tỉnh Bình Dương yêu cầu hủy quyết định trên của Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương và bồi thường thiệt hại cho ông.

Kiểm tra ngày 11-5, biên bản lập ngày 10-5

Theo tố cáo của ông Thuyên, 18 giờ 30 ngày 11-5, ông mua 15 con heo thịt của ông Đặng Đình Khiêm, chủ trại heo ở xã Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương. Ông Thuyên làm thủ tục kiểm dịch động vật, kiểm tra tình trạng vệ sinh thú y của động vật, sản phẩm động vật tại Trạm Thú y Bến Cát Bàu Bàng. Trạm này đã xác nhận lô 15 con heo thịt này đã tiêm phòng đầy đủ và đủ điều kiện vệ sinh an toàn. Số heo trên đã có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh Bình Dương.

Sau khi xong thủ tục trên, tài xế ông Thuyên chở heo về cơ sở giết mổ. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, ông Thuyên nhận được tin có đoàn kiểm tra đến lò mổ kiểm tra và lấy mẫu chất cấm 15 con heo mà ông mua. Đến 21 giờ cùng ngày, ông Thuyên về đến lò mổ. “Lúc này đoàn kiểm tra nói với tôi rằng đoàn đã lấy mẫu và test nhanh thấy có kết quả dương tính với chất tạo nạc và yêu cầu tôi ký biên bản mà các thành viên trong đoàn kiểm tra đã ghi sẵn. Tôi yêu cầu lấy mẫu lại vì lúc đoàn kiểm tra lấy không có tôi. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra không đồng ý”.

Ông Thuyên cho biết thêm: Sau khi ông Thuyên bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng (quyết định xử phạt ngày 17-5), 15 con heo còn sống bị đem đi tiêu hủy thì ông mới phát hiện biên bản lấy mẫu của đoàn kiểm tra có dấu hiệu lập khống. “Tại biên bản kiểm tra và lấy mẫu kiểm tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi ở cơ sở giết mổ của đoàn kiểm tra trên ghi 20 giờ ngày 10-5-2016. Đồng thời trong biên bản lấy mẫu xét nghiệm cũng ghi tương tự thời gian trên. Trong khi đó, tôi nhập heo vào lò mổ là tối 11-5 chứ không phải ngày 10. Vậy thì đoàn kiểm tra lấy mẫu heo của ai, vì sao tôi yêu cầu lấy mẫu lại đoàn kiểm tra không cho. Lúc đoàn kiểm tra kêu tôi ký các biên bản, tôi có trình bày yêu cầu lấy mẫu lại vì lúc họ lấy tôi không có mặt nhưng họ cứ kêu tôi ký biên bản đi. Có khiếu nại gì giải quyết sau. Mãi sau này tôi mới phát hiện các biên bản trên sai ngày với thực tế ngày heo tôi nhập vào lò mổ. Tôi cam kết là mua heo từ trang trại đưa vào lò mổ ngay và có giấy kiểm dịch đúng theo quy định”.

Ông Đỗ Văn Thuyên cầm biên bản kiểm tra, lấy mẫu ngày 10-5, trong khi đó ông nhập heo vào lò mổ ngày 11-5. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Cán bộ nhầm ngày (?)

Trao đổi với PV về tố cáo của ông Thuyên, ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng trạm Thú y Bến Cát Bàu Bàng, người làm trưởng đoàn kiểm tra theo quyết định của Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương, cho biết: “Việc các biên bản lấy mẫu, xét nghiệm ghi ngày 10-5 là do cán bộ có nhầm lẫn trong ghi ngày. Chứ quá trình kiểm tra chúng tôi đã làm đúng quy định. Nhà báo muốn hỏi thêm gì cứ hỏi lãnh đạo chi cục. Tôi cũng sẽ kiện ông Thuyên vì vu khống đoàn kiểm tra”.

PV tiếp tục trao đổi với ông Trần Hà Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương. Ông này cũng khẳng định: “Các biên bản lấy mẫu có sơ sót của người lập biên bản thôi chứ bản chất vụ việc là đoàn kiểm tra đã lấy mẫu đúng quy định, không có việc chúng tôi lập biên bản khống như tố cáo. Chúng tôi cũng hướng dẫn ông Thuyên gửi đơn khởi kiện nếu không đồng ý với các quyết định của chúng tôi”.

Dự kiến hôm nay (6-9), TAND tỉnh Bình Dương sẽ đưa vụ án ông Thuyên khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y của Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương ra xét xử. Ông Thuyên đề nghị tòa hủy quyết định xử phạt và bồi thường hơn 91 triệu đồng (gồm thiệt hại đàn heo bị tiêu hủy 70 triệu đồng, tiền bị xử phạt và các khoản chi phí khác).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.