(PL)- Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, bày tỏ băn khoăn về ý kiến của Chi cục Thú y rằng trách nhiệm cấp giấy kiểm dịch thú y ra ngoại tỉnh là của ban.
(PLO)- “Do hiệu quả giám sát của cơ quan quản lý chưa cao, lại chưa kiên quyết xử lý sai phạm nên heo chết và bơm nước từ Long An đưa vào TP.HCM vẫn còn nhiều”.
(PLO)- “Cơ quan chức năng TP.HCM từng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng hóa chất để “biến” thịt heo nái trôi nổi thành thịt bò tươi. Hành vi này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng, kể cả thiệt hại về tiền của”. Thông tin trên được ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cung cấp cho Pháp Luật TP.HCM sáng 6-5.
(PLO) - Ngày 9-3, Hạt Kiểm lâm huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phát hiện và phạt ông Lê Đức Dũng (Đồng Nai) vì vận chuyển chim cảnh không có chứng nhận nguồn gốc.
(PLO)- Ngày 23-10, ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết hiện chi cục đang tạm giữ gần 60 xe máy không rõ chủ sở hữu. Số xe nói trên là của các đối tượng vận chuyển thịt, trứng… lậu đã bỏ lại sau khi bị cơ quan thú y TP.HCM phát hiện và kiểm tra.
“Hủy lô hàng tao mất 2 tỷ, nhưng thuê người “xử” mày chỉ mất hai chục triệu đồng”, là một trong những lời đe dọa mà cán bộ Chi cục thú y TP.HCM thường xuyên nhận được.