Treo thưởng 1 tỉ đồng để ‘tìm’ người báo tin cho Thú y

(PLO)- “Cơ quan chức năng TP.HCM từng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng hóa chất để “biến” thịt heo nái trôi nổi thành thịt bò tươi. Hành vi này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng, kể cả thiệt hại về tiền của”. Thông tin trên được ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cung cấp cho Pháp Luật TP.HCM sáng 6-5.

Theo ông Thảo, thịt heo nái không kiểm dịch được thu mua mỗi ký độ khoảng 30.000 đồng nhưng khi “biến” thành thịt bò lại được bán với giá tròm trèm mỗi ký 140.000 đồng.

“Do lợi nhuận mang lại quá cao nên không ít người tìm mọi cách thực hiện hành vi trên. Thậm chí một đối tượng sau khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang ngâm thịt heo nái trong hóa chất để “biến” thành thịt bò đã tuyên bố thưởng... 1 tỉ đồng cho người nào phát hiện được ai đã cung cấp thông tin cho Chi cục Thú y TP.HCM” -ông Thảo cho biết.

Cùng ngày, ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết đã có kết quả kiểm định các mẫu thịt trâu nhập khẩu đông lạnh chưa qua kiểm dịch được kinh doanh tại cửa hàng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (gần chợ Hòa Bình, quận 5) do ông Nguyễn Văn Suốt làm chủ. Kết quả năm mẫu thịt trâu nhiễm vi sinh, một mẫu bột trắng xác định là hàn the. “Hiện cơ quan chức năng đang lập biên bản xử phạt hành chính. Với hành vi sai phạm, ông Suốt có thể bị phạt trên 100 triệu đồng” -ông Nguyên nói.

Treo thưởng 1 tỉ đồng để ‘tìm’ người báo tin cho Thú y ảnh 1
Một trường hợp thịt heo nái ngâm hóa chất “biến” thành thịt bò bị cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện.

Trước đó, ngày 15-4, Chi cục Thú y TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra cửa hàng kinh doanh thịt của ông Suốt và phát hiện 1.045 kg thịt trâu Ấn Độ đông lạnh nhập khẩu và phụ phẩm bò không giấy chứng nhận kiểm dịch. Trong đó 250 kg thịt trâu đang ngâm nước, rã đông. Ông Suốt cho biết sau khi rã đông, thịt trâu được “tẩm” hóa chất thành thịt bò tươi để bán ra thị trường. Đoàn kiểm tra còn phát hiện 4,5 kg hàn the tại điểm kinh doanh. Ông Suốt khai hàn the dùng ướp xương để bán được lâu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.