Lãnh đạo TP.HCM đặt hàng ngay những sáng kiến hay

(PL)- Sáng 20-3, Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM với cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên tiêu biểu của TP.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và nhiều lãnh đạo khác đều cùng tham gia sự kiện này.

Thanh niên đang đặt ra các vấn đề "nóng" với lãnh đạo TP.HCM tại buổi đối thoại ,  ngày 20-3. Ảnh: TÁ LÂM 

Tại buổi đối thoại, TS Nguyễn Bá Hải, 33 tuổi, Trưởng khoa Sáng tạo và khởi nghiệp, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, đã có những đề xuất mới liên quan vấn đề khởi nghiệp. Cụ thể, TS Hải hiến kế để xây dựng “hệ sinh thái khởi nghiệp” cho thanh niên TP.

Ngay sau khi phát biểu, TS Hải đã xin email của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng để gửi bảy đề xuất cụ thể. Những đề xuất này được TS Hải thu thập, nghiên cứu từ kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới.

Nhận thấy ý tưởng tốt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đặt vấn đề ngay: “Nếu làm một dự án về khởi nghiệp của TP, giao cho em làm thường trực với Thành đoàn thì em có nhận lời không?”. Không do dự, TS Hải nói: “Em nhận lời!”.

Liên quan đến phát triển ngành du lịch, chị Thượng Mỹ An, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, đề xuất TP dồn sức, tập trung và có chính sách gợi mở để phát triển Trung tâm Xúc tiến du lịch TP (vừa đi vào hoạt động). Theo chị An, hiện nay những người tới TP chủ yếu truy cập vào các trang web quốc tế, xem các đánh giá của khách du lịch đến trước để chọn lựa địa điểm du lịch hơn là những quảng cáo của chính quyền. Vậy sao trung tâm này không phải là nơi tập trung mọi thông tin điểm đến của TP, được đánh giá, khảo sát với chất lượng chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Khách trước khi đến sẽ truy cập và booking online thay vì đặt riêng lẻ từ từng công ty du lịch, khách sạn… Với lượng khách đến TP hằng năm, nếu một người truy cập đăng ký online tính trung bình 1 đôla, TP cũng thu được khoảng 1,5-2 triệu đôla, theo chị An.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết đây là một ý kiến rất hay và sẽ gặp trực tiếp Mỹ An để bàn cụ thể và triển khai ngay trong năm nay.

Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên là rất quan trọng. Các bạn trẻ phải có khát khao, trở thành đầu tàu khởi nghiệp của TP.HCM; phải xây dựng thương hiệu để khi nói đến TP.HCM người ta nghĩ đến một TP năng động, sáng tạo. “Lãnh đạo TP luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ, luôn lắng nghe, trân trọng những ý kiến và cũng mong thế hệ trẻ tin tưởng vào lãnh đạo TP. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện về cơ chế, tài chính để các bạn phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ. Đồng thời các bạn cũng phải tự tiếp thị các sản phẩm, sáng chế của mình để áp dụng vào thực tiễn” - ông Thăng nói.

Ông Thăng cũng yêu cầu Thành đoàn phải nghiên cứu cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo TP với các bạn trẻ qua nhiều kênh, không chỉ một năm một buổi như hiện nay để đón nhận những hiến kế hay.

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị kiểm điểm các giám đốc sở vắng mặt

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe các kiến nghị, hiến kế của các bạn thanh niên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đề nghị giám đốc nhiều sở, ngành đứng lên trả lời. Tuy nhiên, có ba vị giám đốc Sở KH&CN, Nội vụ và NN&PTNT đã vắng mặt. Ông Thăng đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong kiểm điểm, nếu đã mời mà không đến.

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng đối thoại với các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên, ngay cả bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP, chủ tịch HĐND TP… đều có mặt, thế mà giám đốc các sở không có mặt là không chấp nhận được. “Thái độ như thế là không nghiêm túc” - Bí thư Thăng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.