Bí thư Đinh La Thăng đề nghị kiểm điểm các giám đốc sở vắng mặt

(PLO)- “Đề nghị anh Tư Phong (Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có kiểm điểm đối với giám đốc sở vắng mặt. Đối thoại với các em thanh niên, bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP, chủ tịch HĐND TP… đều có mặt thế mà giám đốc sở không có mặt là không được” - Bí thư Đinh La Thăng đề nghị.

Sáng 20-3, Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của TP.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, những hiến kế của cán bộ đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên về xây dựng phát triển TP.HCM có chất lượng sống tốt, nhất là những kiến nghị về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có thái độ ứng xử tốt với nhân dân, cải cách hành chính… Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đề nghị giám đốc các sở Khoa học Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời.

Tuy nhiên ba vị giám đốc Sở khoa học công nghệ, sở nội vụ và sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đều không có mặt. Bí thư Đinh La Thăng đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong kiểm điểm. “Nếu mời mà không đến là phải kiểm điểm” - Bí thư Thăng nói rõ trước hội trường.

Được đề nghị trả lời, ông Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên (thuộc Sở Nội vụ) đã nói về những quy định, thông tư liên quan đến công tác phát triển thanh niên, công tác quản lý cán bộ.

“Ở góc độ Sở Nội vụ, trong thời gian qua công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, sở cũng thường xuyên gắn với chương trình nâng cao nguồn nhân lực. Cụ thể trong công tác tuyển chọn công chức, qua hình thức thi tuyển để nâng cao chất lượng cải cách thực hiện theo chỉ đạo của TP theo chương trình kế hoạch từ năm 2010-2020, đó là chủ trương lớn của thành phố theo chỉ đạo của Thành ủy, sở luôn luôn có phối hợp với các sở, ban ngành. Tuy nhiên, theo Quyết định 2474 của Thủ tướng trong chương trình phát triển thanh niên...” - ông Hoàng nói.

Nghe đến đây, Bí thư Đinh La Thăng đã ngắt lời ông Hoàng và đề nghị ông Hoàng trả lời thẳng vào câu hỏi của các bạn trẻ về hệ thống đánh giá chất lượng công chức, viên chức có chủ trương gì chưa, giải pháp thế nào. “Chứ anh nói nhiều về nghị định, thông tư thì sao các bạn trẻ hiểu. Anh có nói được không, không nói được thì phải chấp nhận vì anh không phải là giám đốc sở. Cái này không trách anh, đề nghị phó chủ tịch UBND TP phục trách chuyên ngành sẽ trả lời” - Bí thư Thăng nói.

Trước sự vắng mặt của các giám đốc sở, Bí thư Đinh La Thăng cho rằng đối thoại với các bạn đoàn viên thanh niên, ngay cả bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP, chủ tịch HĐND TP… đều có mặt, thế mà giám đốc sở không có mặt là không được.

“Thái độ như thế là không nghiêm túc. Bận gì thì bận, một năm mới có một buổi để gặp gỡ riêng lắng nghe đối thoại, nghe hiến kế, bức xúc của các em. Rất nhiều ý kiến, sáng kiến góp ý với Đảng bộ và chính quyền để mong muốn cho TP phát triển có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình nhưng giám đốc sở thì không đến, để trưởng phòng đi” - Bí thư Thăng nói và đề nghị Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong kiểm điểm các giám đốc sở không có mặt để giải trình những vấn đề liên quan mà các bạn trẻ hỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.