Lãnh đạo TP.HCM dâng hương lên Đức Thánh Trần Hưng Đạo nhân lễ giỗ lần 722

(PLO)- Nhằm bày tỏ lòng tri ân Đức Thánh Trần Hưng Đạo, lãnh đạo TP.HCM đã đến dâng hương tưởng nhớ nhân lễ giỗ lần thứ 722. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lãnh đạo TP.HCM dâng hương lên Đức Thánh Trần Hưng Đạo nhân lễ giỗ lần 722

Sáng 14-9, Ban Quản lý Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) đã long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 722 của Đức Thánh Trần Hưng Đạo (1300 – 2022).

Đến tham dự lễ giỗ có ông Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, bà Phan Thị Thắng – Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà Trần Kim Yến – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các lãnh đạo quận ủy, ban quản lý đền thờ.

Lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo các quận uỷ tham dự lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo các quận uỷ tham dự lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1228. Ông là vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam và được tôn vinh là một trong 10 danh tướng tài ba của thế giới.

Dưới sự lãnh đạo của Ngài, quân dân Đại Việt đánh thắng ba lần quân Nguyên Mông tại Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, giữ nguyên bờ cõi đất nước.

Trong tín ngưỡng dân gian của người Việt, Đức Thánh Trần Hưng Đạo có một vị trí, vai trò rất đặc biệt. Từ một anh hùng dân tộc có thật trong lịch sử với những chiến công hiển hách, ông đã bước vào không gian thiêng liêng của đời sống tín ngưỡng dân gian như một vị thánh của dân tộc.

Nhân dân Việt Nam suy tôn ông là Đức Thánh Trần, lập đền thờ ở khắp nơi trên mọi miền đất nước.

Ngoài Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu (quận 1, TP.HCM), tượng của Đức Thánh cũng được dựng ở quảng trường Mê Linh (quận 1, TP.HCM). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu (quận 1, TP.HCM), tượng của Đức Thánh cũng được dựng ở quảng trường Mê Linh (quận 1, TP.HCM). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lễ giỗ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được tổ chức hàng năm là dịp để tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc, và kỷ niệm 734 năm chiến thắng Bạch Đằng Giang.

“Mỗi người trong chúng ta thắp nén tâm hương tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các bậc tiền nhân, không chỉ hướng lòng tới Đức Thánh, mà còn tưởng nhớ và biết ơn biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của đất nước” - ông Nguyễn Thế Định, Trưởng Ban Quản lý Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo nói.

Ông Nguyễn Thế Định ,Trưởng Ban Quản lý Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Thế Định ,Trưởng Ban Quản lý Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dâng hương lên Đức Thánh Trần. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dâng hương lên Đức Thánh Trần. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ban Quản lý Đền thờ trao quà hỗ trợ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ban Quản lý Đền thờ trao quà hỗ trợ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cùng ngày, Ban Quản lý Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo cũng trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì biển đảo quê hương – vì tuyến đầu Tổ quốc, tặng 200 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo và 50 triệu đồng học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.