Kiểm tra vụ tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo bị lắp thành tượng Quan Công tại Khu du lịch ở Vũng Tàu

(PLO)- Qua hình ảnh nhìn bằng mắt thường thì có những điểm không đúng, tuy nhiên tất cả đều phải dựa trên hồ sơ. Sau khi làm việc cùng KDL, Sở sẽ thông tin đến báo chí, dư luận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-4, tại cuộc họp giao ban báo chí quý 1-2022 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, ông Huỳnh Đức Dũng, phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao tỉnh thông tin về việc bức Tượng Đức Thánh Trần- Trần Hưng Đạo được đặt tại KDL Hồ Mây, TP Vũng Tàu nhưng thực tế là tượng Quan Vân Trường- nhân vật lịch sử của Trung Quốc.

Theo ông Dũng, chiều 12-4, giám đốc Sở nhận được thông tin phản ánh về sự việc nêu trên và đã giao thanh tra Sở, phòng Quản lý Văn hóa và Di sản văn hóa, phòng Văn hóa thông tin TP Vũng Tàu xuống làm việc tại KDL Hồ Mây. Do thời gian gấp nên khi đến làm việc chưa gặp được người quản lý chính và đoàn mời KDL lên làm việc vào ngày 18-4 cùng với hồ sơ liên quan đến việc đặt tượng.

Hình ảnh tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại KDL Hồ Mây Vũng Tàu-Ảnh:CTV

Hình ảnh tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại KDL Hồ Mây Vũng Tàu-Ảnh:CTV

Qua nắm thông tin ban đầu, tượng được đặt từ năm 2018. Trong quy hoạch UBND tỉnh phê duyệt KDL Hồ Mây có khu vực đặt tượng. Khu vực trưng tượng cũng được Sở Xây dựng cấp giấy phép. Các tượng đặt đều phải có hồ sơ, bản vẽ và xin phép, được thẩm định và duyệt của cơ quan chức năng mới được đặt. Ở tượng này qua hình ảnh nhìn bằng mắt thường thì có những điểm không đúng, tuy nhiên tất cả đều phải dựa trên hồ sơ. Sau khi làm việc cùng KDL, Sở sẽ thông tin đến báo chí, dư luận.

Ông Huỳnh Đức Dũng, phó giám đốc Sở VHTT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khẳng định: “Tinh thần là nếu có sai đến đâu xử lý đến đó”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.