Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhận giải 'Nobel châu Á'

(PLO)- GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho rằng sự công nhận của Mặt trận, của người dân TP với những gì bà làm hơn 50 năm qua quan trọng hơn cả giải 'Nobel châu Á'. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-9, tại hội trường T78 đã diễn ra Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Tham dự có ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trao hoa chúc mừng GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - một trong năm chủ nhân Giải thưởng Ramon Magsaysay năm 2024, đây được xem là giải “Nobel châu Á”.

GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng
GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (bìa trái) tại hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo TP.HCM, GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng bày tỏ xúc động vì đã nhận được sự công nhận của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng như người dân TP.

“Sự công nhận của Mặt trận, của người dân TP với những gì tôi làm hơn 50 năm qua quan trọng hơn cả giải thưởng mà mọi người gọi là giải ‘Nobel châu Á’ này”- GS Phương chia sẻ.

gs-nguyen-thi-ngoc-phuong-2.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao hoa chúc mừng. Ảnh: NGUYỆT NHI

GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng khẳng định, thành công bà làm được trong nửa thế kỷ qua là do được sống trong môi trường giàu tình thương.

“Từ Thành uỷ, UBND đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam TP.HCM, bệnh viện Từ Dũ, Hội Hữu nghị Việt Mỹ TP.HCM,… tất cả mọi người đều động viên tôi.

Niềm vui hơn nữa là lời chào từ những người từng được tôi giúp đỡ hay các bác sĩ trẻ từng là học trò của tôi. Sự ghi nhận này lớn hơn nhiều so với giải thưởng mà tôi nhận”- GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng xúc động.

gs-nguyen-thi-ngoc-phuong-1.jpg
GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng được Giải thưởng Ramon Magsaysay vinh danh vì đã cống hiến cuộc đời mình cho việc nghiên cứu tìm ra sự thật và những tàn phá của chất độc da cam lên sức khỏe con người, sức khỏe sinh sản của các nạn nhân của chất độc da cam/dioxin, theo đuổi công lý đòi công bằng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cũng là người Việt Nam thứ ba nhận Giải thưởng Ramon Magsaysay. Trước đó, GS. Võ Tòng Xuân nhận giải thưởng năm 1993 và TS. Võ Thị Hoàng Yến nhận giải thưởng năm 2018.

Giải thưởng Ramon Magsaysay được thành lập vào năm 1957. Đây được coi là giải thưởng uy tín hàng đầu và vinh dự cao nhất của châu Á. Cá nhân được chọn nhận giải thưởng không có phân biệt về quốc gia, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp… Giải thưởng chỉ có tiêu chí đề cao sự đóng góp của cá nhân cho xã hội và được công nhận bởi cộng đồng.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1944), là một nhà y khoa nổi tiếng người Việt Nam. Bà hiện là Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam.

Bà nguyên là Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, nguyên Viện trưởng Viện Tim TPHCM, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam TPHCM. Bà cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa VII, XIII, IX; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa IX. GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân và Huân chương Lao động hạng III.

Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Một đời y đức

Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Một đời y đức

Ngoài việc đem lại thiên chức làm cha, làm mẹ cho biết bao gia đình; bà còn được biết đến với những cống hiến lớn lao trong việc tổ chức phẫu thuật tách cặp song sinh Việt - Đức năm 1988, chữa bệnh hiếm muộn, trẻ dị tật nhiễm chất độc da cam, dự án Cô đỡ thôn bản… GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, một thầy thuốc nhân dân được mọi người yêu mến đã làm được điều kỳ diệu ấy. Bác sĩ là bà tiên của nhiều gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.