Lãnh đạo TP Hà Nội trả lời về lo ngại xây sân bay thứ 2 chiếm diện tích đất lớn

(PLO)- Lãnh đạo xã Ứng Hoà, TP Hà Nội lo ngại sân bay thứ hai của Thủ đô dự kiến được đặt tại địa bàn xã sẽ chiếm diện tích sử dụng đất quá lớn, phải di dời khoảng 9.300 người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó định hướng xây dựng sân bay thứ hai của Vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam.

Băn khoăn phải di dời hơn 9.000 người dân

Thảo luận về nội dung này, ông Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa (TP Hà Nội) cho biết theo phương án dự kiến, sân bay thứ hai có quy mô khoảng 1.200–1.500 ha, công suất 30–50 triệu hành khách mỗi năm.

Ha-noi-san-bay-thu-hai.JPG
Hà Nội dự định đặt sân bay thứ 2 tại xã Ứng Hoà. (Ảnh minh hoạ)

Theo ông Huân, nếu đặt tại xã Ứng Hòa, diện tích sân bay sẽ chiếm khoảng 22% tổng diện tích toàn xã. “Với quy mô này, hầu như toàn bộ địa bàn xã sẽ bị ảnh hưởng”, ông Huân lo ngại.

Đại biểu Huân cũng cho biết qua khảo sát sơ bộ, có khoảng 9.300 người dân sẽ phải di dời nếu triển khai dự án. Do đó, ông Huân đề nghị TP Hà Nội cần có kế hoạch dài hạn, đánh giá kỹ tác động để tránh xáo trộn lớn đến đời sống người dân.

bam-nut.jpg
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa nêu thực tế khu vực dự kiến xây dựng sân bay có nền đất thấp, dễ ngập úng, hệ thống tiêu thoát nước phụ thuộc nhiều vào trạm bơm. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành trong điều kiện thời tiết bất lợi.

dam-van-huan.jpg
Ông Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa (TP Hà Nội).

Ngoài ra, ông Huân cũng băn khoăn về yếu tố cạnh tranh vùng khi cho rằng, theo quy hoạch trước đây, khu vực lân cận (tỉnh Ninh Bình) từng dự kiến có sân bay, vị trí chỉ cách khoảng 17 km. Vì vậy, cần làm rõ lợi thế của sân bay Ứng Hòa so với các sân bay lân cận.

Đại biểu cũng lưu ý việc xây dựng sân bay tại đây có thể tác động đến khu di tích chùa Hương – một điểm du lịch, tâm linh quan trọng của khu vực.

Xây sân bay thứ 2 là cấp thiết

Giải trình các ý kiến, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội cho biết việc phát triển sân bay thứ hai đã được xác định trong nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như các quy hoạch cấp quốc gia.

Theo ông Tuấn, trong quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã tích hợp các quy hoạch trước đây đã được Thủ tướng phê duyệt, trong đó đều thống nhất định hướng đặt sân bay thứ hai ở phía Nam để bổ trợ cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sân bay này dự kiến có công suất tối đa khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm, sử dụng quỹ đất ngoài khu vực đô thị, từ 1.200–1.500 ha.

duong-duc-tuan.jpg
Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh việc Thủ đô có từ hai sân bay trở lên là yêu cầu cần thiết, không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn đảm bảo an ninh hàng không.

“Trong trường hợp một sân bay gặp sự cố, cần có sân bay khác hỗ trợ ngay”, ông Tuấn nói.

Về lo ngại khoảng cách với sân bay Ninh Bình, ông Tuấn cho biết quy hoạch này đã được điều chỉnh. Sau khi các địa phương Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới đã nghiên cứu lại phương án và thống nhất với Hà Nội.

Theo đó, sân bay của tỉnh Ninh Bình sẽ được bố trí cách vị trí dự kiến sân bay Ứng Hòa khoảng 50 km, thay vì khoảng 17 km như phương án trước đây.

“Các nghiên cứu, quy hoạch đều xác định sân bay thứ hai tại Ứng Hòa đáp ứng tốt hướng tuyến hàng không và nhu cầu phát triển của Vùng Thủ đô”, ông Tuấn khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.