Lãnh đạo TP Cần Thơ cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

(PLO)- Phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế phát triển bền vững ĐBSCL, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đến đầu tư tại TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Diễn đàn Quốc tế phát triển bền vững ĐBSCL (SDMD) với chủ đề “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa: Động lực cho phát triển bền vững ĐBSCL”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: MT

Phát biểu tại đây, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, diễn đàn là nơi kết nối các bên liên quan trong nước và quốc tế và tổ chức các tọa đàm và diễn đàn thường kỳ nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin và đề xuất giải pháp phát triển các lĩnh vực trọng yếu của vùng ĐBSCL. Từ đó, góp phần hỗ trợ xây dựng các chủ trương, chiến lược và chính sách phát triển bền vững vùng ĐBSCL tầm nhìn 2045.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác các bên liên quan để xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu và phát triển, góp phần phát triển khoa học công nghệ, kinh tế - xã hộimôi trường của vùng.

Đồng thời, xây dựng trung tâm thông tin và khai thác dữ liệu phát triển ĐBSCL nhằm phân tích, tổng hợp dữ liệu và thông tin; tương tác, chia sẻ thông tin và cung cấp tư vấn góp phần phát triển bền vững ĐBSCL.

Theo ông Hiển, TP Cần Thơ đang tận dụng nhiều động lực để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2024 - 2025 và tầm nhìn 2030. TP Cần Thơ tương lai sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo UBND TP cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư tại TP Cần Thơ. Bên cạnh đó, TP thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian và chi phí thực hiện cho các nhà đầu tư; tạo môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn và ổn định.

dien-dan-sdmd-tp-can-tho.jpg
Đại biểu tham dự Diễn đàn Quốc tế phát triển bền vững ĐBSCL năm 2024. Ảnh: MT

Theo lãnh đạo Cục Công thương địa phương, Bộ Công thương, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phát triển công nghiệp vùng ĐBSCL vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, công nghiệp chế biến chưa thực sự phát triển nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên. Phát triển nông - thủy sản xuất khẩu của vùng vẫn dựa trên các hoạt động sản xuất quy mô nhỏ và chưa gắn kết được giữa khu vực nuôi trồng, khai thác với khu vực chế biến, xuất khẩu; chưa hình thành được các khu, cụm công nghiệp lớn về sản xuất, chế biến nông - thủy sản xuất khẩu.

Liên kết vùng trong phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội của ĐBSCL nói chung vẫn còn hạn chế. Đầu tư hạ tầng phát triển các khu, cụm công nghiệp trong vùng vẫn còn nhiều khó khăn và chậm so với yêu cầu phát triển công nghiệp, diện tích lấp đầy chưa cao, thiếu tập trung về không gian, ngành nghề, sản phẩm…

Tại diễn đàn, các tham luận tập trung vào các nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa ĐBSCL - định hướng phát triển, hiện trạng và khuyến nghị; thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại TP Cần Thơ tạo động lực cho phát triển vùng ĐBSCL; phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các trung tâm logistics ĐBSCL.

Ngoài ra, diễn đàn còn có phiên toạ đàm bàn tròn cùng chuyên gia về kinh nghiệm từ các quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa các lĩnh vực và các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.