TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành ĐBSCL rất lớn nhưng kết quả hơn một năm qua chưa được nhiều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, tại TP Cần Thơ, UBND TP.HCM phối hợp với UBND 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tổ chức hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL giai đoạn 2023-2024 và triển khai kế hoạch năm 2024-2025.

Chủ tịch TP.HCM phát biểu tại hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL giai đoạn 2023-2024
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL giai đoạn 2023-2024. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, “tiềm năng hợp tác hợp tác giữa TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL là rất lớn, chúng ta cũng kỳ vọng rất nhiều, tuy nhiên kết quả từ tháng 3-2023 đến nay chúng ta đạt cũng chưa được nhiều”.

Theo đó, với hội nghị hôm nay, Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn được “lắng nghe các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các địa phương, đại diện các doanh nghiệp, các đại biểu, làm sao chỉ ra những trọng tâm, những cách thức hiệu quả để việc hợp tác thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của ĐBSCL và TP.HCM”.

“Đây là điều mà chúng tôi rất trăn trở, rất mong muốn có đột phá để làm sao chúng ta làm được việc nhỏ, ít nhưng nó thực sự thiết thực, nó thực sự là ĐBSCL cũng cần và TP.HCM cũng cần. TP.HCM luôn để mở, luôn lắng nghe và sẵn sàng cùng với ĐBSCL, cùng với các địa phương, cùng với cộng đồng doanh nghiệp, để làm sao chúng ta triển khai hợp tác thực chất, hiệu quả. Chúng tôi cũng mong muốn rằng có những việc chính quyền chúng ta làm hoặc chúng ta tạo điều kiện nhưng làm sao chúng mở ra sự hợp tác của doanh nghiệp để người dân cùng tham gia…” – Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL có 8 nội dung hợp tác gồm kết nối cung – cầu, xúc tiến đầu tư – thương mại; Phát triển hạ tầng giao thông; Phát triển du lịch; Hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu ; Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số ; Phát triển lĩnh vực y tế, đào tạo nguồn nhân lực; Lĩnh vực lao động, việc làm; Hợp tác song phương giữa TP.HCM và từng tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

hop-tac-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm gian hàng trưng bày sản phẩm đặc thù của địa phương bên lề hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo tại hội nghị, ông Quách Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM cho biết

Năm 2023, có 322 đơn vị tham gia với 657 gian hàng, có 13/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham dự với 184 doanh nghiệp đăng ký tham gia cùng quy mô 328 gian hàng với các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Sở Công Thương đã hoàn thiện nâng cấp website ketnoicungcau.vn; hiện nay các hệ thống phân phối đang đẩy mạnh tìm kiếm, tương tác nhà cung cấp, tìm hiểu sản phẩm trên nền tảng này…

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại TP.HCM. Để chuẩn bị cho công tác tổ chức các hoạt động trên, Quận 8 đã tổ chức xúc tiến, kết nối cung cầu tại 12 tỉnh, thành, tạo địa điểm cho thương nhân, nhà vườn đến trưng bày, kinh doanh sản phẩm hoa kiểng, trái cây phục vụ du khách. Năm 2023, có 788 gian hàng, tiêu thụ 138 tấn hàng hóa, trái cây và 120.000 chậu hoa; năm 2024, có 745 gian hàng, tiêu thụ 95 tấn hàng hóa, trái cây và 90.000 chậu hoa các loại…

TP.HCM đã cùng các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tổ chức tọa đàm về các chuyên đề kết nối giao thông liên vùng;bTriển khai tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng đường thủy từ huyện Cần Giờ - TP.HCM đi thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông - tỉnh Tiền Giang và ngược lại.

Đối với tuyến sông Chợ Đệm - Bến Lức, Sở GTVT đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nạo vét luồng, xây dựng kè bảo vệ bờ sông Chợ Đệm - Bến Lức (đoạn từ km 18+150 đến km 22+950) và đã được HĐND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 168/2023.

Phối hợp tham mưu điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.