Lãnh đạo nhiều địa phương nước bạn mong muốn thắt chặt quan hệ với TP.HCM

(PLO)-  Trong khuôn khổ hoạt động Đối thoại hữu nghị TP.HCM 2022, lãnh đạo TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, tiếp xã giao với nhiều lãnh đạo địa phương nước ngoài nhằm thắt chặt tình hữu, đoàn kết giữa các nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-12, tại trụ sở UBND TP.HCM đã diễn ra buổi gặp gỡ, tiếp xã giao của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi với ông Tsutomu Takebe, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak (Lào) Vilayvong Bouddakham.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã có buổi tiếp xã giao với đoàn đại biểu Nhật Bản và đoàn đại biểu TP San Francisco (Mỹ), Leipzig (Đức); bang Victoria, New South Wales (Úc) Rotterdam (Hà Lan).

Các buổi tiếp nằm trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại hữu nghị TP.HCM 2022.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quà cho lưu niệm cho ông Tsutomu Takebe, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quà cho lưu niệm cho ông Tsutomu Takebe, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

. Tại buổi tiếp xã giao với ông Tsutomu Takebe, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ lòng hiếu khách và cảm ơn ông Tsutomu Takabe đã nhận lời đến TP.HCM và tham gia sự kiện Đối thoại Hữu nghị TP.HCM năm 2022.

Theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM nhận thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của TP trong mối quan hệ hợp tác song phương. Đồng thời, TP hiện đang khẩn trương chuẩn bị cho Lễ hội Nhật - Việt sẽ diễn ra trong thời gian tới. Lễ hội sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp xã giao với ông Tsutomu Takebe. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp xã giao với ông Tsutomu Takebe. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP hiện đang đề xuất sáng kiến hợp tác giữa TP.HCM và các đối tác Nhật Bản. Đầu năm 2023, TP sẽ gửi đề xuất về việc tăng cường hợp tác song phương.

"Tôi mong rằng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản sẽ mở ra chương mới trong mối quan hệ hợp tác hai nước, trong đó TP.HCM sẽ đi tiên phong", ông Mãi bày tỏ mong muốn.

Đáp lời, ông Tsutomu Takebe nhìn nhận, trước kia cả thế giới có chung quan điểm là quyền lực quốc gia, hoạt động hợp tác quốc tế là hoạt động của chính phủ trung ương nhưng qua sự kiện Đối thoại Hữu nghị TP.HCM 2022 đã thể hiện chủ thể quan hệ hợp tác hiện nay là chính quyền địa phương.

Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam đề xuất TP.HCM sẽ hỗ trợ Nhật Bản trong việc điều phối, tổ chức Lễ hội Nhật - Việt và thông qua lễ hội, nhân dân hai nước sẽ hiểu hơn về văn hoá, con người của nhau.

Chủ tịch Phan Văn Mãi và ông Vilayvong Boutdakham, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak (Lào) cùng ký biên bản ghi nhớ phương hướng hợp tác giữa TP.HCM và tỉnh Champasak. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi và ông Vilayvong Boutdakham, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak (Lào) cùng ký biên bản ghi nhớ phương hướng hợp tác giữa TP.HCM và tỉnh Champasak. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

. Sau buổi tiếp xã giao với ông Tsutomu Takebe, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã có buổi tiếp xã giao với ông Vilayvong Boutdakham, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak (Lào).

Tại buổi tiếp, ông Phan Văn Mãi và ông Vilayvong Boutdakham đã cùng ôn lại mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa TP.HCM và tỉnh Champasak. Lãnh đạo hai bên đều bày tỏ mong muốn mối quan hệ tiếp tục phát triển bền chặt trong thời gian tới.

Dịp này, lãnh đạo song phương cũng đã cùng ký biên bản ghi nhớ phương hướng hợp tác giữa TP.HCM và tỉnh Champasak.

Đoàn đại biểu Nhật Bản chụp hình lưu niệm cùng Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Cường và các lãnh đạo TP. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Đoàn đại biểu Nhật Bản chụp hình lưu niệm cùng Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Cường và các lãnh đạo TP. Ảnh: ĐỨC HIỀN

. Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã có cuộc tiếp xã giao với đoàn đại biểu của các tỉnh, thành phố Nhật Bản, Mỹ, Đức, Úc và Hà Lan. Trong cuộc gặp, ông Cường hoan nghênh các đoàn đại biểu đến tham dự “Đối thoại hữu nghị TP.HCM năm 2022” sau hai năm gián đoạn vì dịch COVID-19.

Trong cuộc gặp gỡ với các đại diện Nhật Bản, ông Cường cho biết quan hệ hợp tác Việt – Nhật ngày càng sâu rộng, chặt chẽ. Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng toàn diện, là nhà đầu tư, đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng.

Phó Chủ tịch Ủy ban TP.HCM cũng bày tỏ hy vọng chính quyền các tỉnh, thành phố Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tham gia hợp tác trao đổi thương mại, có những chính sách hỗ trợ, quan tâm du học sinh, lao động Việt Nam nhằm đào tạo nguồn nhân lực, tăng khả năng phục vụ trong các lĩnh vực.

Đáp lại, các đại diện phía Nhật cảm ơn và vui mừng khi được mời đến tham dự sự kiện Đối thoại Hữu nghị 2022. Theo các đại biểu Nhật Bản, việc TP.HCM tổ chức sự kiện lần này đã thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ của TP.HCM sau đại dịch và chứng tỏ vị thế, danh tiếng của TP.

Các đại biểu Nhật Bản khẳng định rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với TP.HCM và thống nhất sẽ cùng nhau thúc đẩy hợp tác, trao đổi, giao lưu giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu của Hà Lan, Mỹ, Đức, Úc chụp hình lưu niệm sau buổi tiếp xã giao. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Đoàn đại biểu của Hà Lan, Mỹ, Đức, Úc chụp hình lưu niệm sau buổi tiếp xã giao. Ảnh: ĐỨC HIỀN

. Trong cuộc gặp thứ hai, ông Cường cho biết quan hệ hợp tác giữa TP.HCM với TP San Francisco (Mỹ), Leipzig (Đức); bang Victoria, New South Wales (Úc) Rotterdam (Hà Lan) vẫn phát triển mạnh mẽ bất chấp đại dịch.

Ông Cường đánh giá cao việc các đối tác đã giúp đỡ TP.HCM trên nhiều lĩnh vực như thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đô thị thông minh,…đồng thời mong muốn các bên sẽ tích cực hợp tác hơn nữa trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.