Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp Tổng thống Hy Lạp

(PLO)- Tổng thống Hy Lạp mong muốn hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với TP.HCM trong các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thương mại, đầu tư...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có buổi tiếp bà Katerina Sakellaropoulou, Tổng thống Hy Lạp tại hội trường Thống Nhất.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP.HCM, ông Phan Văn Mãi bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt đến Tổng thống Hy Lạp và đoàn đại biểu đến thăm TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou, chiều 18-5. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou, chiều 18-5. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo ông Mãi, ở Việt Nam nói chung cũng như ở TP.HCM nói riêng, khi nghe đến Hy Lạp thì sẽ hình dung ngay đến nền văn minh, đến các nhà triết học. Đặc biệt, nhiều lãnh đạo và người dân ở đây còn nhớ đến anh hùng Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập bằng tình cảm trân trọng và trìu mến.

“Sự hiện diện của bà Tổng thống và đoàn, lần nữa nhắc nhở và làm cho chúng tôi ngưỡng mộ hơn về nền văn minh cũng như tình hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp” – ông Mãi nhìn nhận.

Đáp lời, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou cho biết bà đã nhận được sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu từ phía lãnh đạo TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đgửi tặng Tổng thống Hy Lạp bản sao của bảo vật quốc gia ‘Vườn xuân Trung Nam Bắc’. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đgửi tặng Tổng thống Hy Lạp bản sao của bảo vật quốc gia ‘Vườn xuân Trung Nam Bắc’. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Katerina Sakellaropoulou nhìn nhận Việt Nam và Hy Lạp dù cách xa nhau về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng, nhất là về bề dày lịch sử. Trong đó, Hy Lạp có nền văn minh cổ đại, còn nền văn minh của Việt Nam đã kéo dài hàng ngàn năm. Hai đất nước cũng đều đã trải qua giai đoạn đấu tranh để giành độc lập dân tộc.

Theo Tổng thống Hy Lạp, quan hệ giữa Việt Nam và Hy Lạp ngày càng phát triển trên nền tảng là sự tôn trọng trong quan hệ quốc tế. Quan hệ giữa hai nước rất tốt đẹp và còn nhiều dư địa để phát triển tích cực hơn.

Bà cho biết Hy Lạp là quốc gia có tiếng trên thế giới về bảo tồn các di tích lịch sử trước tác động của biến đổi khí hậu. Bà mong muốn hai bên tăng cường hợp tác nhiều hơn, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cách làm hay trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Tổng thống Hy Lạp cho rằng các Hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết và đã có hiệu lực chính là nền tảng quan trọng để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước.

Bà khẳng định những nội dung mà Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi sẽ được đoàn đại biểu Hy Lạp ghi nhận, báo cáo Chính phủ Hy Lạp để tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Trước đó, nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 15 đến 19-5.

Trưa 18-5, Tổng thống và đoàn đại biểu Hy Lạp đã đến TP.HCM, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trong chiều cùng ngày.

Trong khuôn khổ của chuyến thăm, dự kiến, nữ tổng thống Hy Lạp sẽ tham quan công viên Bạch Đằng, chùa Ngọc Hoàng, Bảo tàng lịch sử Việt Nam, đền thờ Vua Hùng, Nhà hát TP…

Một số hình ảnh khác tại buổi tiếp:

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Katerina Sakellaropoulou, Tổng thống Hy Lạp, phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Katerina Sakellaropoulou, Tổng thống Hy Lạp, phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Katerina Sakellaropoulou, Tổng thống Hy Lạp, tặng quà cho Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Katerina Sakellaropoulou, Tổng thống Hy Lạp, tặng quà cho Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp bà Katerina Sakellaropoulou, Tổng thống Hy Lạp tại hội trường Thống Nhất. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp bà Katerina Sakellaropoulou, Tổng thống Hy Lạp tại hội trường Thống Nhất. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng Tổng thống Hy Lạp tham quan hội trường Thống Nhất. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng Tổng thống Hy Lạp tham quan hội trường Thống Nhất. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng bà Katerina Sakellaropoulou tham quan hội trường Thống Nhất. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng bà Katerina Sakellaropoulou tham quan hội trường Thống Nhất. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.