Lạng Sơn lập tổ công tác đặc biệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cửa khẩu

(PLO)- Tổ công tác đặc biệt của Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn được thành lập nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa có quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn làm Tổ trưởng. Các tổ phó gồm Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn.

Xe hàng chờ thông quan trên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: AH

Xe hàng chờ thông quan trên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: AH

Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổ cũng có nhiệm vụ tham mưu những chủ trương, định hướng xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm phát sinh liên quan đến vi phạm, tiêu cực, tham nhũng tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác đặc biệt định kỳ hoặc đột xuất làm việc, trực tiếp kiểm tra các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị liên quan; nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và các hoạt động, công tác liên quan tại các cửa khẩu.

Khi phát hiện, tiếp nhận thông tin (từ đường dây nóng; phản ánh trực tiếp hoặc từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định) phản ánh về vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh, Tổ công tác được phép yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng báo cáo, cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan để nghiên cứu, đề xuất xử lý.

Tổ công tác cũng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và xử lý kỷ luật Đảng theo quy định.

Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần thiết phải xác minh, điều tra làm rõ thì chuyển cơ quan điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Tổ công tác có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý thông tin về cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có các biểu hiệu, hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu hoặc gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công tác quản lý, điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa và các hoạt động liên quan theo quy định.

Phối hợp tham mưu, theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, giải quyết, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tiêu cực, tham nhũng, chức vụ liên quan đến các hoạt động quản lý, điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.