Lý do Lạng Sơn đề nghị dừng đưa hàng lên cửa khẩu từ nay đến Tết

(PLO)- UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản đề nghị các địa phương, doanh nghiệp tạm dừng đưa hàng hóa, đặc biệt là hoa quả tươi, tinh bột sắn, ván bóc... lên các cửa khẩu của tỉnh này để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ngày 4-1, UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khuyến cáo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận tải tạm dừng đưa hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng hoa quả tươi, tinh bột sắn, ván bóc... lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thời gian tạm dừng đưa hàng lên là từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Vì hiện nay, số lượng xe bị ùn ứ, chờ thông quan vẫn rất lớn. Trong khi đó, một số cửa khẩu của tỉnh như: Tân Thanh, Cốc Nam chưa được thông quan trở lại và năng lực thông quan tại các cửa khẩu hiện nay chưa được cải thiện.

Nhiều xe container chở mít không xuất khẩu được quay lại bán trong nội địa. Ảnh: PHI HÙNG

Khi năng lực thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc được cải thiện, tình hình ùn ứ đã được giải quyết, một số cửa khẩu xuất khẩu nông sản hoạt động trở lại, thì có thể tiếp tục đưa hàng hóa lên cửa khẩu. Tuy nhiên, cần chủ động điều tiết hàng hóa xuất khẩu hợp lý, tránh đưa lên cửa khẩu ồ ạt gây ùn ứ cửa khẩu.

Đồng thời cần kiểm soát chặt chẽ công tác khử trùng, khử khuẩn đối với hàng hóa, không để bị nhiễm virus Sars-CoV-2 trên hàng hóa, bao bì, đặc biệt đối với các hoàng hóa bảo quản trong contanier lạnh; tiếp tục quan tâm triển khai tiêm đủ và sớm vaccine theo quy định.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tính đến ngày 4-1, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc chỉ còn 8/76 cửa khẩu, lối mở đang hoạt động. Tổng số phương tiện đang chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu đến ngày 3-1 là 4.250 xe. Trong đó tại Lạng Sơn đang tồn 2.558 xe, Quảng Ninh 1.388 xe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.