Làm việc tại Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp cân bằng lợi ích

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các doanh nghiệp trong, ngoài nước đến với Cà Mau. Ông kêu gọi doanh nghiệp cân bằng lợi ích, đem ấm no, hạnh phúc cho dân Cà Mau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, tại Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh này.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương tỉnh Cà Mau đã tổ chức Festival tôm "gọn nhẹ, đơn giản, không ồn ào, ấm cúng và hiệu quả". Với các doanh nghiệp đến dự Hội nghị này, Thủ tướng hoan nghênh tinh thần quan tâm đầu tư vào tỉnh Cà Mau. Ông kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư ở Cà Mau hãy chia sẽ khó khăn với Cà Mau.

"Các doanh nghiệp nên cân bằng lợi ích cho hài hoà giữa doanh nghiệp, nhà nước và nhân dân. Hãy đem đến cho người dân Cà Mau công ăn việc làm, ấm no và hạnh phúc"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nói trước Hội nghị.

Làm việc tại Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp cân bằng lợi ích
Thủ tướng Phạm Minh Chính Chỉ đạo tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2023. Ảnh: TRẦN VŨ

Hội nghị trên nằm trong chuỗi sự kiện Festival tôm và kết nối sản phẩm OCOP năm 2023 của tỉnh Cà Mau. Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã đọc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch này là đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh khá khu vực ĐBSCL, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có nguồn nhân lực chất lượng cao...

Nhiều doanh nghiệp đã có bài phát biểu tại Hội nghị, với mong muốn được đầu tư vào nhiều lĩnh vực ở Cà Mau như điện gió, du lịch, nuôi tôm, xây dựng kết cấu hạ tầng...

Thu-tuong-chinh-phu-lam-viec-tai-ca-mau-4.jpg
Quang cảnh Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau hôm 9-12-2023. Ảnh: TRẦN VŨ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị dài 1 giờ đồng hồ, phân tích chỉ ra những thế mạnh cũng như yếu điểm của Cà Mau. Thủ tướng nhấn mạnh Cà Mau là tỉnh duy nhất trong cả nước có thế mạnh 3 mặt giáp biển, có Mũi Cà Mau là vùng đất mà ai nghe qua cũng muốn đến ít nhất một lần, có hệ sinh thái ngập nước trù phú sản vật nhất là tôm, cua...

"Những thế mạnh đó cho Cà Mau tiềm năng rất lớn về năng lượng điện gió, điện mặt trời, kinh tế biển, du lịch, nuôi trồng chế biến tôm, thuỷ hải sản"- người đứng đầu Chính phủ nói.

Thu-tuong-chinh-phu-lam-viec-tai-ca-mau-2.jpg
Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau phát biểu tại Hội nghị Công bố quy hoạch. Ảnh: TRẦN VŨ

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những điểm yếu của Cà Mau là hệ thống hạ tầng giao thông từ đường không, đường bộ, đường thuỷ hiện vẫn là vùng trũng so với các tỉnh ĐBSCL. Ông cũng đề nghị Cà Mau, ngoài việc phải đầu tư hệ thống giao thông để giải phóng các điểm yếu trên, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực mạnh hơn nữa để thu hút đầu tư xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

"Ngoài cái việc tạo thuận lợi về giao thông ra là phải cải cách thủ tục hành chính, thái độ của cơ quan công quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, chống tiêu cực. Chứ đến mà bị làm khó, đến là bị tiêu cực thì không ai đến"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nói trong bài phát biểu chỉ đạo của mình tại Hội nghị.

Thu-tuong-chinh-phu-lam-viec-tai-ca-mau-5.jpg
Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều doanh nghiệp tại Hội nghị sáng nay 9-12-2023. Ảnh: TRẦN VŨ

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng đã trao nhiều giấy chứng nhận đầu tư, giấy chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải đã có bài tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và khẳng định sẽ đưa các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng vào chương trình hành động của tỉnh và biến thành thực tiễn để thúc đẩy Cà Mau phát triển trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.