Bí thư Cà Mau nói về kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh

(PLO)- Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết sẽ kiểm điểm sâu sắc, phân tích kỹ nguyên nhân Cà Mau rơi vào nhóm thấp nhất nước trong kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong phiên làm việc buổi sáng ngày 6-12 kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề cập đến việc Cà Mau tuột hạng, rơi vào nhóm thấp nhất nước trong bảng điểm kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh (PACA) năm 2022.

“Bộ tiêu chí này chủ yếu thực hiện ở cơ quan hành chính nhà nước. Tôi xem kết quả chấm điểm của Thanh tra Chính phủ thì thấy chúng ta mất điểm ở nhiều lĩnh vực và việc mà đáng lẽ không đến mức phải bị trừ điểm”- Bí thư Cà Mau nói.

Kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của Cà mau năm 2022 tụt xuống hạng 62/63 tỉnh thành.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến về vấn đề sụt điểm, tụt hạng trong kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

Thẳng thắn mà nhìn nhận, có những nội dung chúng ta làm chưa tốt. Cạnh đó, có việc chúng ta làm tốt, nhưng công tác tổng hợp báo cáo để gửi cho Thanh tra Chính phủ lại chưa tốt.

Ông Nguyễn Tiến Hải cho rằng khâu triển khai thực hiện không nghiêm túc, kế hoạch thực hiện của từng cơ quan nhà nước về chức trách trong phòng chống tham nhũng tiêu cực có cơ quan không xây dựng kế hoạch, có nơi có kế hoạch thì thực hiện không nghiêm túc. Cạnh đó, công tác tự kiểm tra, giám sát để phát hiện tiêu cực, tham nhũng hầu như rất ít, việc xử lý cũng chưa kịp thời.

Ông đề nghị ngay tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến về vấn đề này, đặc biệt là trách nhiệm của các cơ quan hành chính trong xây dựng kế hoạch, trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và trách nhiệm của thủ trưởng từng cơ quan.

Các đại biểu phát huy tinh thần đóng góp, xây dựng để đề xuất các giải pháp mạnh mẽ hơn nhằm cải thiện chỉ số, đảm bảo sẽ tốt hơn vào năm tới.

bi-thu-tinh-uy-ca-mau-noi-ve-ket-qua-danh-gia-cong-tac-phong-chong-tham-nhung.jpg

"Trong công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo rất quyết liệt, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng rất quyết liệt, nhưng khối hành chính nhà nước có chỗ, có nơi lại không quyết liệt, tính chấp hành của một số cơ quan trong khối này chưa tốt” – Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau nói.

Ông Nguyễn Tiến Hải đề nghị, sau phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh cần phát biểu về vấn đề này, thời gian qua chỉ đạo, thực hiện ra sao và giải pháp cho năm 2024 như thế nào. Ông Hải cho rằng vấn đề này không thể xem thường, xem nhẹ để rồi tiếp tục làm không tốt là không thể chấp nhận được.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Hải, cuối tuần này, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp tổng kết năm 2023 và ban chỉ đạo sẽ kiểm điểm sâu sắc, phân tích kỹ càng nguyên nhân việc giảm điểm, tụt hạng PACA 2022 để từ đó có chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong thời gian tới. Ông Hải nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng phải luôn quyết liệt, không thể xuê xoa, dễ dãi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.