Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm đánh giá xếp loại năm 2023

(PLO)- Trong kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Thành Ngại vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành kế hoạch kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Kế hoạch này nhằm cụ thể hoá thực hiện việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân theo Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm đánh giá xếp loại năm 2023
Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW, Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Ảnh: camau.dcs.vn

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thành viên cấp ủy các cấp phải chịu trách nhiệm việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân tại cấp ủy, tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt, công tác.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có trách nhiệm dự, chỉ đạo kiểm điểm và tham gia ý kiến đối với các đảng bộ, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách.

Cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy sẽ thành lập đoàn (tổ) công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với một số tập thể, cá nhân. Nơi nào kiểm điểm chưa nghiêm túc, đảm bảo quy định, hướng dẫn, đề nghị kiểm điểm lại và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau, việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục. Làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, xem xét thi đua, khen thưởng…, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu trong kiểm điểm phải đúng thẩm quyền, trách nhiệm, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ và ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện việc đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương; gắn trách nhiệm, phương pháp thực hiện nhiệm vụ của cá nhân với tập thể, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Chú trọng khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm.

Chiều ngày 01-12-2023, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị (hình thức trực tiếp và trực tuyến) triển khai, quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 195-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Thành Ngại yêu cầu cần triển khai, thực hiện khẩn trương, đồng bộ trong Đảng bộ tỉnh để hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong tháng 12-2023, theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.