Lạm thu đầu năm học vẫn tiếp diễn, Bộ GD&ĐT nêu 9 nhóm giải pháp để xử lý

(PLO)- Nhìn nhận trong thực tiễn vẫn còn tình trạng lạm thu đầu năm học hoặc biến tướng từ tự nguyện thành bắt buộc, Bộ GD&ĐT đã nêu 9 nhóm giải pháp để xử lý dứt điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 5-10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến các giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu đầu năm học vẫn đang diễn ra nhiều năm.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, trong những năm vừa qua Bộ GD&ĐT đã có rất nhiều văn bản, cụ thể là năm học nào Bộ GD&ĐT cũng có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Và năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT cũng đã có Văn bản số 5542 ngày 12-9-2025 gửi các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục về thực hiện các chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

"Văn bản này được ban hành ngay từ đầu năm học và trong văn bản cũng đề cập đến rất nhiều nội dung, có nội dung liên quan đến việc lạm thu", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Song, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng thừa nhận thực tiễn vẫn còn tình trạng lạm thu hoặc là biến tướng từ tự nguyện thành bắt buộc. Do đó, hiện, Bộ GD&ĐT đang triển khai 9 nhóm giải pháp cả dài hạn và ngắn hạn để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Thứ nhất, Thứ trưởng cho biết, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu tất cả các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc chính sách giáo dục. Đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí theo đúng Nghị định 238 ngày 3-9-2025 của Chính phủ.

Tiếp theo, việc quy định các khoản thu; dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định. "Như vậy là nghiêm cấm tất cả các cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái với quy định của pháp luật và trái với quy định của cơ quan có thẩm quyền".

Đồng thời, việc vận động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phải đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền được pháp luật quy định.

Về nhiệm vụ thứ tư, Thứ trưởng cho biết, Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về việc niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch.

"Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để tất cả các phụ huynh, các bậc cha mẹ học sinh và xã hội đều có thể nắm rõ".

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết khi có đơn thư phản ánh tình trạng lạm thu đầu năm học, cơ quan này sẽ kiểm tra đột xuất để xử lý.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho biết khi có đơn thư phản ánh tình trạng lạm thu đầu năm học, cơ quan này sẽ kiểm tra đột xuất để xử lý.

Kế đó, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, qua theo dõi, nhiều địa phương đã có chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện theo đúng danh mục HĐND ban hành. Nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ; không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Thứ sáu, theo Thứ trưởng, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo quyền của người học.

"Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT cũng chuẩn bị chương trình rà soát lại Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các Nghị định, Thông tư".

Ngoài ra, Thứ trưởng cho biết, trên cơ sở chức năng, quyền hạn của mình, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cùng với đó, khi có đơn thư phản ánh, Bộ sẽ tiến hành thực hiện kiểm tra đột xuất để xử lý.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thường xuyên giám sát lĩnh vực này ở các cấp, từ Trung ương đến địa phương.

Mặt khác, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, cấp tỉnh, cấp xã thường xuyên kiểm tra, thanh tra để chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng lạm thu, biến tướng tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.