Làm thất thoát tiền bồi thường, lãnh đạo huyện bị kỷ luật

(PLO)- Chủ tịch, phó chủ tịch cùng một số cán bộ huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đã bị kỷ luật do chi trả bồi thường sai khi giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Ngày 4-3, nguồn tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh xác nhận tỉnh này sẽ điều chuyển công tác đối với ông Triệu Đức Hương, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ.

Trước đó, từ cuối năm 2018, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã xử lý kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông Hương do liên quan tới việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Hạ Long – Vân Đồn gây thất thoát hàng chục tỷ đồng ngân sách.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh cũng đã kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Triệu Văn Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, người phụ trách việc GPMB, chi trả tiền bồi thường. Trước đó, từ cuối năm 2016, ông Hải đã bị cho thôi chức phó chủ tịch UBND huyện chuyển công tác khác.

Hoa ly được trồng trên đất trồng lúa trong mốc giới dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: CTV

Chủ tịch, Phó chủ tịch huyện Hoành Bồ bị kỷ luật vì đang buông lỏng quản lý để nhiều hộ dân xây dựng, cải tạo công trình, trồng hoa vào khu vực đã được phê duyệt sơ đồ hướng tuyến dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Theo đó, dự án đường đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2014 với chiều dài hơn 59km, đầu tư theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư gần 14.000 tỉ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư BOT hơn 10.000 tỉ đồng, phần vốn ngân sách là hơn 3.900 tỉ đồng chi phí GPMB, rà phá bom mìn.

Sau khi có quyết định phê duyệt sơ đồ hướng tuyến, cuối tháng 5-2015, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản giao UBND các địa phương chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ cắm mốc, bàn giao mốc GPMB trên toàn tuyến. Việc cắm mốc giới đã hoàn thành từ 1-7-2015. Tuyến cao tốc chạy qua huyện Vân Đồn dài 28km, tổng diện tích bị thu hồi hơn 200ha.

Tuy nhiên, UBND huyện Hoành Bồ đã chậm trễ trong việc đo vẽ bản đồ hiện trạng, kiểm đếm, không kịp thời ra thông báo thu hồi đất, không quản lý chặt chẽ để người dân tiếp tục xây dựng công trình, trồng hoa ly trên đất nằm trong chỉ giới GPMB.

Đầu năm 2016, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh kiểm tra công tác GPMB dự án cao tốc này phát hiện hàng loạt công trình được ồ ạt xây dựng, nhiều diện tích đất nông nghiệp trong mốc giới trồng hoa ly tràn lan để lấy tiền bồi thường.

Cơ quan chức năng vào cuộc đã xác định việc xây dựng, trồng hoa ly tràn lan trong vùng dự án đã cắm mốc nhưng UBND huyện Hoành Bồ vẫn chi trả tiền bồi thường đã làm thất thoát tiền ngân sách.

Trao đổi với PLO.VN lãnh đạo huyện Hoành Bồ xác nhận Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã chỉ rõ những vi phạm này đã làm thất thoát ngân sách số tiền hơn 25 tỉ đồng GPMB.

Liên quan tới sai phạm chi trả bồi thường làm thất thoát ngân sách, từ cuối năm 2016, có 19 cán bộ thuộc huyện Hoành Bồ đã bị kỷ luật (1 cảnh cáo, 18 khiển trách), trong đó 15 người bị kỷ luật đảng (5 cảnh cáo, 11 khiển trách).

Theo lãnh đạo huyện Hoành Bồ, số tiền ngân sách thất thoát do bồi thường sai đã được khắc phục, nộp ngân sách hơn 14 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền khắc phục này là do các cán bộ huyện xã có sai phạm tự ứng ra để nộp ngân sách chứ không phải tiền thu hồi từ việc chi trả bồi thường sai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.