Làm rõ việc đất Nhà nước quản lý nhưng làm điểm tập kết khoáng sản trái phép ở Bình Thuận

(PLO)- Có ít nhất 6 tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất do Nhà nước quản lý để tập kết khoáng sản trái phép tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi Sở TN&MT và UBND huyện Tuy Phong liên quan đến các bãi tập kết khoáng sản trái phép.

Theo đó, tỉnh yêu cầu UBND huyện Tuy Phong chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành của huyện phối hợp với UBND xã Phú Lạc lập thủ tục tạm giữ tang vật xe ben 86H-4734, làm rõ chủ xe, đối tượng vi phạm, hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai đối với 4 bãi tập kết khoáng sản. Đồng thời, xử lý 6 tổ chức, cá nhân khác đang sử dụng đất do nhà nước quản lý để tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Phú Lạc. Trong đó, cần lưu ý xử lý kịp thời, đúng đối tượng, đúng tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Nếu xét thấy có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự theo quy định.

khoáng sản trái phép
Một điểm khai thác khoáng sản trái phép tại xã Phúc Lạc, huyện Tuy Phong.

Tỉnh yêu cầu huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện khẩn trương điều tra, làm rõ tính hợp pháp của các hóa đơn, chứng từ liên quan đến khối lượng cát đang tập kết và phương tiện liên quan, khối lượng cát đã xuất bán để xử lý theo quy định.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết khoáng sản trái phép tại 8 điểm trên địa bàn xã trong thời gian dài.

Riêng với khu vực tập kết khoáng sản đã phát hiện hơn 2 tháng nhưng chưa lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai và tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra công khai.

Trước đó, ngày 30-5-2024, Sở TN&MT đã phối hợp kiểm tra khu vực tập kết khoáng sản ở Dốc Cà Rang, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong cách Quốc lộ 1A khoảng 100 m, cách trung tâm huyện khoảng 500 m theo đường chim bay.

Kết quả tại hiện trường có 3 khu vực tập kết khoáng sản cát xây dựng, cát bồi nền, đá xây dựng (trong đó khối lượng cát xây dựng mỗi khu khoảng hơn 500 m3). Khi đoàn kiểm tra đến hiện trường có 2 xe múc đang múc cát lên 3 xe tải ben để vận chuyển đi nơi khác.

khoang-san-trai-phep (1).jpg
Một điểm tập kết khoáng sản trái phép tại huyện Tuy Phong.

Phát hiện Đoàn kiểm tra các xe trên đã đổ cát lại hiện trường và bỏ chạy theo nhiều hướng. Qua làm việc, thì khu vực trên đã được UBND huyện Tuy Phong có công văn chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành của huyện phối hợp với UBND xã Phú Lạc kiểm tra, xử lý.

Tổ kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra, đo đạc hiện trường các khu vực tập kết khoáng sản, kết quả xác minh tiếp theo xác định có 1 khu vực tập kết trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Hữu Tiến, 1 khu vực tập kết trên đất do UBND xã quản lý là của ông Trần Minh Được, 1 khu vực tập kết có khoảng 500m3 cát xây dựng trên đất xã quản lý chưa xác định được chủ bãi cát.

Theo các biên bản làm việc của chính quyền địa phương, ông Tiến và ông Được đã cung cấp chứng từ chứng minh khối lượng cát xây dựng đang tập kết có nguồn gốc do Sở TN&MT bán đấu giá từ năm 2019 và mua cát từ Công ty TNHH Thương mại Thanh Tuấn ở tỉnh Khánh Hòa nhưng chưa được các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ có đúng hay không.

Đối với việc sử dụng đất do UBND xã quản lý để làm bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, từ thời điểm Tổ kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra đến nay đã hơn 2 tháng nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai.

Tình trạng xe ra vào khu vực này chở khoáng sản đi tiêu thụ vẫn diễn ra công khai, ngay trong giờ hành chính, gần khu vực trung tâm huyện, xã.

Kiểm tra vị trí phản ánh thứ 2 tại khu vực sông Lòng Sông cách khu vực tập kết khoáng sản nêu trên khoảng 400m phát hiện có 1 xe tải ben mang biển số 86H-4734 (trên xe chở đầy cát xây dựng, khoảng 4 m3 ) do tài xế Hàng Danh điều khiển chạy từ hướng dưới sông Lòng Sông ra Quốc lộ 1A.

Theo tài xế trình bày, khối lượng cát trên xe mới vừa khai thác trái phép và Đoàn kiểm tra đã lập biên bản bàn giao cho UBND xã Phú Lạc đưa phương tiện, tang vật về UBND xã tạm giữ, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tuy Phong khẩn trương xử lý hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai.

Trong đó, cần lưu ý đối với các 3 trường hợp tái phạm về lĩnh vực khoáng sản, đất đai để chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định tại Điều 227 và Điều 228 BLHS.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.