Bình Thuận tăng cường phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia

(PLO)- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, kiên quyết, kiên trì trong toàn lực lượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có công văn đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an, VKSND, TAND tỉnh và các địa phương, Đảng ủy trực thuộc, kịp thời cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho báo chí thực hiện các nội dung, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU.

xuyên quốc gia
Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nêu rõ những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tại Hội nghị vào tháng 6-2024.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị 40-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới.

Theo đó, tình trạng các nhóm đối tượng tự phát sử dụng vũ khí, hung khí và công cụ hỗ trợ để gây án còn xảy ra ở nhiều địa bàn; hoạt động của tội phạm có tổ chức chuyển hướng sang sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng (nhất là tội phạm lừa đảo, cờ bạc, tín dụng đen, mua bán trái phép ma túy,…) với quy mô và tính chất ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi.

Để tăng cường công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu triệt để khai thác các trang mạng xã hội và phát huy tối đa ứng dụng VNeID trong tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của phạm tội và phương thức phòng ngừa.

xuyen-quoc-gia (2).jpg
Chi nhánh Agribank Bình Thuận khen thưởng các cá nhân của Công an thị trấn Ma Lâm kịp thời phối hợp ngăn chặn vụ lừa đảo vào tháng 5-2024.

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Trong đó, xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, kiên quyết, kiên trì trong toàn lực lượng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu công an các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, gắn với xử lý nghiêm các trường hợp “bảo kê”, tiếp tay cho tội phạm hoạt động.

Làm tốt công tác nắm tình hình tội phạm, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn bán ma túy, vũ khí,… trên không gian mạng; quản lý chặt chẽ các loại tội phạm, đặc biệt đối với các đối tượng có tiền án, tiền sự hoạt động phạm tội có tổ chức, băng, nhóm tự phát, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.

xuyen-quoc-gia (1).jpg
Chỉ thị yêu cầu quản lý chặt chẽ các loại tội phạm, đặc biệt đối với các đối tượng có tiền án, tiền sự hoạt động phạm tội có tổ chức, băng, nhóm tự phát, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Tổ chức công khai theo đúng quy định của pháp luật, góp phần răn đe, cảnh tỉnh chung và nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tự phòng ngừa.

Phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông trong công tác phòng, chống các loại tội phạm hoạt động trên không gian mạng, nhất là loại tội phạm ứng dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Quan tâm đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng; xây dựng lộ trình đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên ngành vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động trên không gian mạng và các biện pháp phòng, chống phù hợp, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác.

Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh, TAND tỉnh tăng cường lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh trong xử lý các tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quá trình xét xử để răn đe, phòng ngừa chung.

“Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo; tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo quy định” - Chỉ thị nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.