Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong dự án Bệnh viện Ô Môn

(PLO)- Kết luận của Thanh tra TP Cần Thơ đã chỉ ra các sai phạm và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư vì để xảy ra sai phạm trong thi công dự án nâng cấp Bệnh viện Ô Môn.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có Kết luận thanh tra việc thực hiện dự án nâng cấp cơ sở vật chất bệnh viện (BV) Ô Môn, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 TP Cần Thơ (Ban Quản lý dự án 2) làm chủ đầu tư.

Nhà thầu đã tráo toàn bộ phần gạch lót nền và ốp tường bằng loại gạch rẻ tiền, chất lượng thấp tại dự án nâng cấp Bệnh viện Ô Môn. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, Chánh Thanh tra TP đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của giám đốc, phó giám đốc Ban Quản lý dự án 2 vì để xảy ra các sai phạm tại dự án nâng cấp BV Ô Môn.

Thanh tra TP cũng đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất dẫn đến chênh lệch chi phí kiểm toán, phí thẩm tra, phê duyệt dự toán với tổng số tiền hơn 384 triệu đồng.

Về xử lý tài chính, Chánh Thanh tra TP yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 thu hồi, chuyển trả kinh phí của dự án số tiền 301 triệu đồng do tạm ứng quá thời hạn nhưng chưa thanh toán.

Riêng đối với khoản nghiệm thu không đúng thực tế hơn 2,5 tỉ đồng, Ban Quản lý dự án 2 cũng phải có trách nhiệm thực hiện lập các thủ tục phê duyệt điều chỉnh giá trị chủng loại gạch và tổ chức nghiệm thu lại theo thực tế thi công.

Thanh tra TP cũng đề nghị Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng TP xem xét tính chất, mức độ vi phạm của Ban Quản lý dự án 2 để xử lý theo thẩm quyền.

 

Thay gạch rẻ tiền vì... thị trường thiếu gạch

Tháng 1-2020, PLO đã có bài phản ảnh về Nhà thầu tự thay gạch lót nền. Cụ thể, dự án nâng cấp bệnh viện Ô Môn được UBND TP Cần Thơ phê duyệt có giá trị gần 30 tỉ đồng. Trong đó riêng phần gạch áp tường và lót nền (bằng gạch granite) có giá trị hơn 2,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong khi thi công, Công ty Cổ phần Xây dựng Trần Gia (nhà thầu) đã tráo toàn bộ phần gạch lót nền và ốp tường bằng loại gạch rẻ tiền, chất lượng thấp (gạch prime và acera).

Ông Nguyễn Tấn Hoàng Hạc, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Trần Gia, thừa nhận đã thay đổi toàn bộ gạch từ granite bằng gạch khác.

“Có thiếu sót, không báo rõ với chủ đầu tư để xin cấp thẩm quyền cho thay đổi, sau này khi quyết toán công trình sẽ trừ lại phần giá trị chênh lệch” – ông Hạc nói.

Sau đó, Ban Quản lý dự án 2 đã có cuộc họp với các ngành và các đơn vị liên quan xử lý. Tại đây, ông Danh Lợi, Trưởng phòng ĐT&QLHĐ (Ban Quản lý dự án 2), khẳng định Bệnh viện Ô Môn yêu cầu chủng loại tương đồng với hiện trạng. Tuy nhiên chủng loại gạch theo thiết kế hiện trên thị trường không còn đủ số lượng theo khối lượng công trình.

“Để phù hợp với nhu cầu theo đề nghị của đơn vị sử dụng và phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa nên có việc thay đổi nhưng nhà thầu lại chưa làm các thủ tục xin ý kiến các bên” - ông Lợi nêu ý kiến tại cuộc họp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.