Vụ tự thay gạch lót nền BV Ô Môn: Chủ đầu tư né báo chí

(PLO)- Lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định việc phát hiện và sửa sai là nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 TP Cần Thơ. Tuy nhiên, lãnh đạo của đơn vị này từ chối trả lời báo chí.

Liên quan đến việc nhà thầu tự thay gạch lót nền Bệnh viện Ô Môn, chiều 6-1, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 TP Cần Thơ đã chỉ đạo các bộ phận rà soát để xử lý.

Cũng theo ông Dũng, vấn đề này thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, đơn vị này đã phát hiện nhà thầu thay đổi gạch không đúng theo thiết kế nên ban phải rà soát, kiểm tra và có hướng xử lý. “Ai là người tự động thay đổi mà không xin ý kiến thì kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật rồi báo cáo UBND TP” - ông Dũng cho hay.

Thay vì lót nền và ốp tường bằng gạch granite, nhà thầu thay bằng gạch prime và acera. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước đó, sáng cùng ngày, PLO đã liên hệ với ông Nguyễn Chí Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 TP Cần Thơ, để làm rõ một số vấn đề có liên quan. Tuy nhiên, ông Hùng nói là bận họp nên yêu cầu chiều cùng ngày đến trụ sở ban tại số 53 Phan Đình Phùng (phường Tân An, quận Ninh Kiều) gặp ông Phúc, Phó giám đốc Ban, để trao đổi.

Khoảng 14 giờ, PV đến trụ sở ban để xin gặp lãnh đạo, sau khi xin ý kiến thì chánh Văn phòng Ban thông tin: “Đồng chí phó giám đốc đang bận họp, cần gì cứ điện thoại cho giám đốc là ông Chí Hùng”. PV cũng đã liên lạc qua điện thoại với ông Hùng nhiều lần nhưng không được vì điện thoại báo tắt máy.

Như đã thông tin, dự án nâng cấp BV đa khoa quận Ô Môn được UBND TP Cần Thơ phê duyệt, có giá trị gần 30 tỉ đồng, trong đó riêng phần gạch áp tường và lót nền (bằng gạch granite) có giá trị hơn 2,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ phần gạch lót nền và ốp tường đã bị tráo bằng gạch rẻ tiền, chất lượng thấp (gạch prime và acera).

Ông Nguyễn Tấn Hoàng Hạc, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Trần Gia (đơn vị thi công), xác nhận đã thay đổi toàn bộ gạch từ granite bằng gạch khác. “Trước khi thi công phần gạch, tôi có đưa mẫu cho phía bệnh viện chọn màu, mẫu, chủ đầu tư cũng đồng ý ký vào biên bản và tôi đã thay bằng đúng loại gạch theo biên bản” - ông Hạc nói.

Trả lời câu hỏi việc thay đổi gạch có được UBND TP Cần Thơ phê duyệt hay chưa, đại diện nhà thầu thừa nhận: “Có thiếu sót, không báo rõ với chủ đầu tư để xin cấp thẩm quyền cho thay đổi, sau này khi quyết toán công trình sẽ trừ lại phần giá trị chênh lệch”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình đã được thanh toán hơn 20 tỉ đồng. Trong đó, phần gạch đã được thanh toán hơn một nửa giá trị hợp đồng và đơn giá thanh toán là gạch granite!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.