Làm rõ trách nhiệm của CDC Đắk Lắk trong việc thu phí xét nghiệm cao hơn quy định

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong việc thu phí xét nghiệm cao hơn so với quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, nguồn tin của PLO cho biết ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thu phí dịch vụ xét nghiệm PCR cao hơn so với quy định.

Đồng thời làm rõ việc chi chưa đúng theo quyết định giao dự toán của Sở Y tế; chi các nhiệm vụ nhưng chưa được Sở Y tế thẩm định và giao dự toán; chi phụ cấp cho đội thường trực, đối tượng vận chuyển mẫu vượt dự toán được giao.

Sở Y tế Đắk Lắk. Ảnh: VL

Sở Y tế Đắk Lắk. Ảnh: VL

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc tiêm vaccine cho nhân dân chưa đảm bảo liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất mà chưa có cơ sở pháp lý. Xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi nhập, xuất vaccine chưa đảm bảo theo quy định.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu ngành y tế trả lại khoản thu chưa đúng quy định, trường hợp không hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước.

Sở Y tế phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các khoản đã chi cho các tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống dịch chưa phù hợp về đối tượng cũng như về nguồn kinh phí với số tiền hơn 296 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế trong việc tham mưu ban hành các quy định chưa đúng thẩm quyền theo quy định…

Trước đó, qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát hiện hàng loạt sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tại Sở Y tế.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng phát hiện 13 đơn vị trực thuộc Sở Y tế thu phí test nhanh COVID-19 chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế với tổng số tiền thu vượt hơn 9 tỷ đồng...

Làm rõ trách nhiệm mua kit test chênh lệch 1,8 tỉ đồng

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, vừa ký công văn yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân Phòng Y tế có khuyết điểm liên quan trong việc tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm 120.000 test xét nghiệm.

Theo chỉ đạo của ông Vũ Văn Hưng, đại diện lãnh đạo Phòng Y tế, các cá nhân liên quan về hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm theo nội dung kết quả kiểm tra, xác minh của Thanh tra tỉnh. Trong đó, nội dung bản kiểm điểm giải trình rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm cá nhân và tự nhận hình thức kỷ luật.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, UBND TP Buôn Ma Thuột đã mua 120.000 test xét nghiệm chênh lệch 1,8 tỉ đồng so với giá thị trường.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk xác định việc mua sắm kit test này của UBND TP Buôn Ma Thuột chưa có đủ căn cứ để kết luận về việc gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, giá loại test này (mua 115.000 đồng) không cao hơn giá của chính loại test đó do Bộ Y tế thông báo, cập nhật công khai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.