Sở Y tế Đắk Lắk mua sắm thiết bị y tế chênh lệch 212%

(PLO)- Sáu gói thầu mua sắm tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chênh lệch 212% so với giá tổng giá trị nhập khẩu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, nguồn tin của PLO xác nhận Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tại Sở Y tế.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk thanh tra 33 gói thầu, gồm tám gói thầu mua sắm kit tset xét nghiệm; bảy gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất, hàng hóa; 18 gói thầu mua sắm trang thiết bị. Trong đó, bảy gói đấu thầu rộng rãi, 26 gói chỉ định thầu rút gọn.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố giám đốc CDC Đắk Lắk Trịnh Quang Trí. Ảnh: TL

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố giám đốc CDC Đắk Lắk Trịnh Quang Trí. Ảnh: TL

Kết quả thanh tra cho thấy quá trình thẩm định giá chưa thực hiện khảo sát thực tế, thu thập thông tin.

Tại một số gói thầu, mặc dù thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá và được cung cấp chứng thư nhưng Sở Y tế không căn cứ vào đơn giá của chứng thư thẩm định giá mà đưa ra một đơn giá khác (thấp hơn) làm căn cứ lập, xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đề nghị Sở Tài chính Đắk Lắk thẩm định giá.

Theo thanh tra, Sở Y tế lựa chọn một số thiết bị y tế để mua sắm có số lượng vượt, hoặc không có trong đề xuất của Hội đồng khoa học với tổng số tiền hơn 11,7 tỉ đồng. Sáu gói thầu có giá trị trúng thầu gần 32 tỉ đồng, trong khi giá thực tế nhập khẩu gần 15 tỉ đồng, chênh lệch hơn 212%.

Về việc này do Sở Tài chính thẩm định, tham mưu chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; giao cho chủ đầu tư tiến hành thủ tục đấu thầu mua sắm.

Quá trình kiểm tra tại 13 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã thực hiện việc thu phí test nhanh COVID-19 chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế với tổng số tiền hơn 9,1 tỉ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, trách nhiệm đối với việc xác định nhu cầu mua sắm trang thiết bị thuộc về giám đốc Sở Y tế, trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và các cá nhân có liên quan.

Thanh tra cũng kết luận Sở Y tế chưa làm hết trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý đối với đơn vị tư vấn thẩm định giá theo quy định. Sở Tài chính cũng liên đới trách nhiệm, chưa thực hiện đúng quy trình thẩm định giá, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Đối với gói thầu mua sắm chênh lệch hơn 212%, trách nhiệm, khuyết điểm thuộc giám đốc, thẩm định viên thuộc các đơn vị tư vấn thẩm định giá. Giám đốc Sở Y tế, giám đốc Sở Tài chính, các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc các sở Y tế, Tài chính trong việc tham mưu, đề xuất, trực tiếp xử lý.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị chuyển hồ sơ bốn gói thầu mua sắm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Các gói thầu này có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu; vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước...

Thanh tra cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giám đốc Sở Tài chính thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Đồng thời, giao giám đốc Sở Nội vụ tham mưu chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp đối với giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính, các cá nhân liên quan các sai phạm.

Đã bắt tạm giam giám đốc CDC Đắk Lắk

Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can năm cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk.

Năm cán bộ, nhân viên bị khởi tố gồm Trịnh Quang Trí, Giám đốc; Trần Thanh Mỹ, Trưởng phòng Tài chính - kế toán; Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa Xét nghiệm; Trần Thị Mai Anh, nhân viên khoa Dược, Đặng Minh Tuyết, Phó khoa Xét nghiệm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố Đinh Lê Lê Na, nhân viên kinh doanh của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Sáu bị can bị khởi tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra bắt tạm giam ba bị can gồm Trịnh Quang Trí, Trần Thanh Mỹ, Trần Thị Nguyên Hằng; còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, CDC Đắk Lắk đã mua hơn 63.000 kit xét nghiệm COVID-19 với tổng giá trị trên 13 tỉ đồng của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Sau khi nhận tiền thanh toán, Công ty Việt Á đã chuyển vào tài khoản của Đinh Lê Lê Na hơn 3 tỉ đồng để chi hoa hồng cho những người nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.