Làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong khi đi bắt ong

(PLO)- Người dân cho rằng 'sinh nghề tử nghiệp'- nghi anh Nghĩa leo lên cây cao lấy mật ong rồi bị ngã dẫn đến tử vong, nhưng công an chưa kết luận nguyên nhân.

Chiều 22-9, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lợi (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, sau khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, người thân đã đưa anh VVN (24 tuổi, trú xã Nghĩa Lợi) về quê nhà để tổ chức tang lễ.

tim-kiem-nan-nhan (2).jpg
Những ngày qua có hàng ngàn lượt người dân vào rừng cùng cơ quan chức năng để tham gia công tác tìm kiếm anh N.

Anh VVN là người đi bắt ong ở khu vực rừng đồi xã Thanh Tân (huyện Như Thanh, Thanh Hóa) rồi bị mất liên lạc từ ngày 14-9 đến nay. Một số người cho rằng nguyên nhân anh Nghĩa tử vong là do “sinh nghề tử nghiệp”- nghi leo lên cây cao lấy mật ong rồi bị ngã.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lợi, anh Ng tử vong trên địa phận tỉnh Thanh Hóa nên Công an huyện Như Thanh và Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ và chưa đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến anh tử vong.

xe-may.jpg
Xe máy của anh N được tìm thấy trong rừng keo.

Được biết, chiếc xe máy, dụng cụ lấy mật ong và chiếc điện thoại của anh N cũng đã được tìm thấy.

Thời gian qua, anh N thường mưu sinh bằng cách đi lấy mật ong về bán.

Hoàn cảnh gia đình anh N khó khăn, từ ngày 19-9, ban cứu trợ xã Nghĩa Lợi đã có thư kêu gọi hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và quyên góp giúp đỡ gia đình anh N.

Như đã đưa tin, sáng 14-9, anh N đi khỏi nhà để bắt ong. Anh N đi xe Ware màu xanh, biển số 37X4-6480, chở theo một thùng xốp màu trắng và một ba lô màu xanh sẫm. Anh đi theo hướng đến khu rừng ở huyện Như Thanh, rồi mất liên lạc với gia đình. Bà Lô Thị Thêm, mẹ anh N cho biết: “Thời điểm N mất liên lạc thời tiết có mưa lớn”.

Những ngày qua, công an, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, hàng ngàn lượt người dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vào rừng tìm kiếm anh N và sau đó phát hiện thi thể anh N ở khu rừng trồng keo ở huyện Như Thanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.