Làm rõ dấu hiệu sai phạm của nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ

(PLO)- Sở NN&MT Gia Lai yêu cầu làm rõ việc ông Bùi Văn Thăng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ tự ký hợp đồng giao khoán, rồi quản lý và khai thác rừng trồng để hưởng lợi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ xác minh diện tích rừng trồng tại xã Phù Mỹ Tây bị phá bỏ, chuyển đổi cây trồng trái quy định.

Sở yêu cầu làm rõ thiệt hại vốn nhà nước, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ (Ban QLRPH Phù Mỹ) và các cá nhân có liên quan. Kết quả báo cáo về Sở trước ngày 12-5-2026.

Khai-thac-rung-phong-ho-Phu-My-Gia-Lai.jpg
Diện tích rừng phòng hộ bị khai thác. Ảnh: VL

Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ làm rõ diện tích khoảng 3,6 ha cây điều, muồng đen và keo lá tràm tại khoảnh 1a, tiểu khu 166, xã Phù Mỹ Tây. Đây là diện tích rừng được nhà nước đầu tư năm 1998 theo dự án 661 nhưng bị hộ nhận khoán tự ý phá bỏ để chuyển đổi cây trồng.

Trong đó, trọng tâm là làm rõ việc ông Bùi Văn Thăng, nguyên Giám đốc Ban QLRPH Phù Mỹ ký hợp đồng giữa Ban với hộ dân. Tuy nhiên thực tế ông Thăng lại là người trực tiếp quản lý, khai thác và hưởng lợi.

“Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đất sử dụng cá nhân thì đề xuất xử lý theo quy định”, Sở NN&MT nêu rõ.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, diện tích rừng trên do nhà nước đầu tư. Ông Bùi Văn Thăng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ (nay là Ban QLRPH Phù Mỹ, Gia Lai) đã tự ý khai thác khoảng 2.400 m2 rừng phòng hộ.

Hồ sơ cho thấy giai đoạn 2008-2012, diện tích rừng này do Ban QLRPH Phù Mỹ trực tiếp quản lý, không giao khoán. Nhưng từ năm 2012, ông Thăng (khi đó là Giám đốc) đã ký hợp đồng giao khoán 3,6 ha cho một cá nhân. Thực tế, ông Thăng là người trực tiếp hưởng lợi từ diện tích này.

Chi cục Kiểm lâm nhận định việc ông Thăng chiếm đất thuộc quản lý của đơn vị để sử dụng cá nhân là có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai. Đơn vị này đề nghị Sở NN&MT xử lý trách nhiệm của Ban QLRPH Phù Mỹ và các cá nhân liên quan do buông lỏng quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.