Huyện Đăk Đoa: Rừng thông hơn 50 tuổi bị phá do Tập đoàn FLC buông lỏng quản lý

(PLO)- UBND huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho rằng rừng thông hơn 50 năm tuổi bị xâm hại do Tập đoàn FLC buông lỏng quản lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa, xác nhận UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về tình hình quản lý, bảo vệ cây thông trên diện tích đã giao cho Công ty CP Tập đoàn FLC quản lý tại dự án sân golf Đăk Đoa.

Theo ông Dũng, để xảy ra tình trạng rừng thông hơn 50 năm tuổi bị khai thác, đào bứng là do Tập đoàn FLC buông lỏng quản lý trên diện tích được giao.

Rừng thông thuộc dự án sân golf Đăk Đoa của Tập đoàn FLC bị xâm hại, trách nhiệm thuộc về công ty
Rừng thông thuộc dự án sân golf Đăk Đoa của Tập đoàn FLC bị xâm hại. Ảnh: LT.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Hạt kiểm lâm huyện Đăk Đoa kiểm tra thực địa, điều tra vụ việc.

Theo UBND huyện Đăk Đoa, gần đây, tình trạng khai thác cây thông để lấy gỗ, đào bứng, di thực trái phép trên diện tích rừng thông đã giao cho Tập đoàn FLC quản lý diễn ra phức tạp.

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý, bảo vệ của Tập đoàn FLC, nhiều người đến khai thác thông, đào bứng, di thực cây thông trái phép.

Kết quả kiểm tra cho thấy Tập đoàn FLC không hoạt động, không tổ chức lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tại đây nên không phát hiện, ngăn chặn, không trình báo cơ quan chức năng về tình trạng rừng thông bị xâm hại để xử lý theo quy định.

UBND huyện Đăk Đoa đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Môi trường có giải pháp để Tập đoàn FLC có trách nhiệm phối hợp chính quyền địa phương bảo vệ diện tích cây thông này, tránh tái diễn tình trạng trên.

Cua-ha-rung-thong-du-an-san-gofl-Dak-Doa-tap-doan-Flc-2.jpg
Những cây thông mới bị cưa hạ chưa lâu.

Trước đó, ngày 11-4, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa, UBND xã Tân Bình cùng đại diện Tập đoàn FLC đi kiểm tra thực địa để xác định vị trí, số cây thông bị khai thác trái phép. Tuy nhiên, Tập đoàn FLC không có biện pháp tích cực bảo vệ rừng thông.

UBND xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa tiếp tục có văn bản yêu cầu Tập đoàn FLC báo cáo, phối hợp nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện.

Khó xử lý do đã bán cho Tập đoàn FLC

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp - kiểm lâm tỉnh Gia Lai, nói đến thời điểm này chi cục chưa nhận báo cáo, phản ánh từ Tập đoàn FLC về việc rừng thông tại dự án sân golf Đăk Đoa bị xâm hại.

Theo lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp - kiểm lâm tỉnh Gia Lai, rừng thông trên đã chuyển mục đích sử dụng rừng, cây thông đã bán cho Tập đoàn FLC và trở thành tài sản của công ty.

"Trường hợp này có thể nói là tài sản bị trộm cắp nên không thể áp dụng Luật Lâm nghiệp để xử lý được"- lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp - Kiểm lâm tỉnh Gia Lai nói.

Cua-ha-rung-thong-du-an-san-gofl-Dak-Doa-tap-doan-Flc-1.jpg
Nhiều cây thông bị cưa hạ ngang gốc để lấy gỗ.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Đoa, hạt đã phối hợp chính quyền địa phương liên hệ làm việc với Tập đoàn FLC để làm rõ vụ rừng thông bị phá. Tuy nhiên, đến nay Tập đoàn FLC chưa có phản hồi khiến việc kiểm tra, xác minh, xử lý tình trạng rừng thông bị xâm hại gặp khó khăn.

“Nếu Tập đoàn FLC có báo cáo bị trộm cắp tài sản thì chúng tôi mới có cơ sở xử lý. Do khu vực này thuộc doanh nghiệp quản lý nên cơ quan chức năng chưa vào kiểm tra được, chỉ nắm được thông tin có trường hợp rừng thông bị cưa hạ”- ông Sơn nói.

Theo hồ sơ, dự án sân golf Đăk Đoa và tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, Trung tâm hội nghị do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, được thực hiện trên tổng diện tích 197 ha.

Trong đó, dự án sân golf diện tích 174 ha rừng; trong đó có 156 ha rừng thông với mật độ 380 cây/ha. Dự án có tổng cộng 59.243 cây thông, trữ lượng hơn 15.000 m3, đã được Tập đoàn FLC mua với giá 18,9 tỉ đồng

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.