Làm giả trà của nhãn hiệu nổi tiếng thu về tiền tỉ

(PLO)- Tối 6-7, thông tin từ  Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ)  cho biết đã khởi tố Nguyễn Văn Hồng (51 tuổi) - ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) và Phạm Thanh Thuận (21 tuổi)- ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

 Cùng hành vi trên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều khởi tố Lưu Ngọc Vinh, Nguyễn Tiến Thắng, Dương Thị Tuyết, Phạm Quang Phương Đoàn và Huỳnh Văn Giàu. Trong vụ án trên, Vinh là đối tượng đầu vụ và cùng các bị can trong vụ án chuyên sản xuất, làm giả các nhãn hiệu trà nổi tiếng rồi tuồn ra thị trường tiêu thụ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều tiếp tục được mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

bắt đối tượng làm giả trà

Điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với  Phạm Thanh Thuận. Ảnh: PHAN VÕ

đối tượng làm trà giả

Bị can Nguyễn Văn Hồng. Ảnh: PHAN VÕ

Theo thông tin ban đầu, trưa 9-4, tại một ngôi nhà trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an quận Ninh Kiều  phối hợp cùng Công an phường An Hòa bắt quả tang Vinh cùng  một số đối tượng đang sang bao, đóng gói trà nghi vấn giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường như Bảo Tín, Ngọc Trang, Hiệp Thành, Long Phụng…

Công an đã thu giữ  khoảng ba tấn trà nguyên liệu cùng hơn 28.800 gói trà thành phẩm giả nhãn hiệu trà thành phẩm mang nhãn hiệu trà Thanh Bình, trà Bảo Tín, trà Long, Phụng, trà Ngọc Trang, trà Trường Hưng và gần 3.800 kg bao bì, nhãn hiệu trà các loại.

Trà giả nhãn hiệu cơ sở có uy tín bị công an thu giữ

Trà giả nhãn hiệu cơ sở có uy tín bị công an thu giữ. Ảnh: PHAN VÕ

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Vinh cho biết do các nhãn hiệu trà nói trên có uy tín trên thị trường và được khách hàng ưa chuộng, mua nhiều nên đã mua máy móc thiết bị cùng trà nguyên liệu, bao bì về để  sản xuất trà giả đem tiêu thụ tại TP Cần Thơ và các tỉnh trong vùng ĐBSCL…

Vinh cũng khai nhận với các nhãn trà nói trên, Vinh hoàn toàn không được nhượng quyền sản xuất hoặc ký hợp đồng gia công sản xuất các loại trà thành phẩm. Ngoài ra Vinh còn tự sản xuất trà thành phẩm của cơ sở trà Thanh Bình có địa chỉ tại xã Phúc Xuân, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên từ khoảng cuối năm 2014 cho đến nay.

Qua tài liệu thống kê doanh số bán hàng lưu trên máy tính xách tay của Vinh thì từ tháng 2-2015 đến khi bị bắt thì doanh thu bán trà giả các nhãn hiệu là hơn  8,4 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.