Lâm Đồng: Giải thể 14 trạm khuyến nông, chuyển hơn 300 viên chức về cấp xã

(PLO)- 14 trạm khuyến nông khu vực của tỉnh Lâm Đồng giải thể, hơn 300 viên chức sẽ được điều chuyển về cấp xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng vừa ký tờ trình về Đề án giải thể các Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực (gọi tắt là trạm khuyến nông) trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

trạm khuyến nông
Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận.

Hiện nay, hệ thống khuyến nông tỉnh bao gồm Trung tâm Khuyến nông tỉnh và 14 Trạm khuyến nông trực thuộc, thực hiện nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ chuyên môn cho 124 xã, phường và đặc khu trên địa bàn.

Trong thời gian qua, các trạm khuyến nông đã đóng góp tích cực trong công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất và nâng cao năng lực cho nông dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh.

Đề án xác định mục tiêu tổng quát: Giải thể các Trạm khuyến nông khu vực; chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ, nhân sự và tài sản về Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã; xây dựng hệ thống khuyến nông hai cấp “tỉnh - xã” theo hướng tinh gọn, hiện đại, linh hoạt, gắn với chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp thông minh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Việc triển khai Đề án sẽ góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; tạo cơ chế linh hoạt trong hoạt động khuyến nông; hình thành đội ngũ khuyến nông viên chuyên nghiệp, tinh gọn, gắn bó với nông dân; đồng thời tiết kiệm ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp bền vững của tỉnh Lâm Đồng.

Hiện tổng số viên chức và người lao động tại 14 trạm khuyến nông là 326 người. Trong đó, 280 viên chức chuyên môn, 30 nhân viên hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ và 16 nhân viên hợp đồng lao động hỗ trợ phục vụ.

Sau khi giải thể, phương án sắp xếp nhân sự được thực hiện theo hướng: Bố trí, sắp xếp lại 10 viên chức có năng lực, chuyên môn cao, kinh nghiệm quản lý về làm việc tại các phòng chuyên môn Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đảm nhiệm công tác chuyên môn, đào tạo, tư vấn và chuyển giao kỹ thuật.

Điều chuyển 272 viên chức, 30 hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ (1 trường hợp nghỉ việc vào tháng 11-2025) và 8 hợp đồng lao động hỗ trợ phục vụ đặc thù tại đặc khu Phú Quý về công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã để đảm nhiệm vai trò khuyến nông viên cơ sở, trực tiếp hướng dẫn nông dân sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.