Ông Đặng Hồng Sỹ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phân công ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ký thông báo phân công Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

đặng hồng sỹ
Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Theo đó, ngày 17-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 03-KL/TU thống nhất phân công ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đặng Hồng Sỹ, 49 tuổi, quê quán Hà Tĩnh, trình độ cử nhân báo chí, thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp.

Ông Đặng Hồng Sỹ từng giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận; Trưởng Ban Dân vận tỉnh Bình Thuận; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; đại biểu Quốc hội, khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội.

Tháng 7-2025 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025; từ tháng 10-2025 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, từ ngày 17-10 là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm