Lâm Đồng: Đề nghị điều động 215 công chức cấp tỉnh về xã công tác

(PLO)- Sau khi sắp xếp nội bộ, chất lượng cán bộ, công chức tại các xã, phường, đặc khu ở tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa đồng đều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã.

Theo báo cáo của UBND các xã, phường, đặc khu, toàn tỉnh có: 43 xã, phường, đặc khu với 179 lượt sắp xếp nội bộ (gồm luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức); 39 xã, phường, đặc khu có đề xuất, kiến nghị xin bố trí 215 nhân sự cấp tỉnh hoặc địa phương khác về các vị trí đang thiếu.

tỉnh Lâm Đồng
39 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng kiến nghị bố trí 215 nhân sự cấp tỉnh về các vị trí đang thiếu.

Sau khi tự sắp xếp nội bộ, có: 66 xã, phường, đặc khu dư cán bộ, công chức; 52 xã, phường thiếu CBCC và 6 xã, phường đủ CBCC so với quy định của Chính phủ.

Theo Sở Nội vụ, CBCC tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công việc; được được bố trí đúng với trình độ chuyên môn, phát huy được kinh nghiệm công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, đội ngũ CBCC ở các xã, phường, đặc khu sau khi tự sắp xếp nội bộ vẫn còn số lượng và chất lượng không đồng đều. Tại một số xã, phường, đặc khu có số lượng công chức dôi dư so với quy định (66 xã, phường, đặc khu), trong khi nhiều xã khác lại thiếu hụt nhân sự tại các vị trí quan trọng (52 xã, phường, đặc khu). Vấn đề này làm giảm hiệu quả hoạt động chung của bộ máy chính quyền địa phương.

“Mặc dù một số xã, phường, đặc khu có đủ hoặc thậm chí thừa CBCC nhưng vẫn thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực như: chuyển đổi số, quản lý đất đai, kế toán - tài chính…”, Sở Nội vụ nêu.

Để giải quyết triệt để việc dôi dư và thiếu CBCC ở các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện điều chuyển nhân sự từ các xã, phường, đặc khu dôi dư sang các xã, phường, đặc khu thiếu.

Yêu cầu các xã, phường, đặc khu dôi dư công chức căn cứ định mức biên chế cấp xã và danh sách CBCC dôi dư gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, điều chuyển sang các xã, phường còn thiếu, có nhu cầu.

Đối với các xã, phường, đặc khu còn thiếu công chức, căn cứ định mức biên chế cấp xã, số lượng công chức hiện có và định hướng vị trí việc làm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ để xác định cụ thể các vị trí việc làm chưa có công chức đảm nhiệm, Sở Nội vụ sẽ điều động cho phù hợp.

Ưu tiên điều chuyển CBCC giữa các xã, phường, đặc khu trong cùng huyện (trước sắp xếp) hoặc các huyện (trước sắp xếp) gần nhau để thuận lợi cho công tác, ăn ở, đi lại của CBCC.

tinh-lam-dong (1).jpg
Một số xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn trong các lĩnh vực như: chuyển đổi số, quản lý đất đai, kế toán - tài chính.


Đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát, lập danh sách CBCCVC cấp tỉnh có chuyên môn, kinh nghiệm công tác phù hợp để điều động, luân chuyển về các vị trí mà các xã, phường, đặc khu đang thiếu.

Ưu tiên bố trí CBCC cấp tỉnh về công tác các xã, phường, đặc khu đang thiếu theo nguyện vọng cá nhân như gần nhà, tiện công tác. Các CBCCVC cấp tỉnh được bố trí về xã được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 25/2025/ND HĐND của HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.