Lâm Đồng: 52 xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ, công chức

(PLO)- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết nhiều xã vẫn thiếu nhân lực về chuyển đổi số, kế toán, tài chính, xây dựng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo chủ tịch UBND tỉnh về việc bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo nhân sự cấp xã.

Theo đó, toàn tỉnh có 52 xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ, công chức (CBCC) so với quy định và có 39 xã, phường, đặc khu đề xuất, kiến nghị xin bố trí 215 nhân sự cấp tỉnh hoặc địa phương khác về các vị trí đang thiếu.

sở nội vụ
Theo Sở Nội vụ nhiều xã, phường còn thiếu cán bộ so với qui định.

Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp CBCC nội bộ tại các xã, phường, đặc khu cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc, bố trí đúng với trình độ chuyên môn, phát huy được kinh nghiệm công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, đội ngũ CBCC sau khi tự sắp xếp vẫn còn một số tồn tại bất cập như: Số lượng và chất lượng công chức giữa các xã, phường, đặc khu không đồng đều (52 xã, phường (chiếm 41,9%) thiếu hụt nhân sự tại các vị trí quan trọng), ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung của bộ máy chính quyền địa phương.

Mặc dù một số xã, phường, đặc khu có đủ số lượng công chức so với biên chế được giao nhưng vẫn thiếu CBCC có chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực như: chuyển đổi số, quản lý đất đai, kế toán, tài chính, xây dựng, …

so-noi-vu (3).jpg
Cán bộ xã Hòa Thắng giúp người già làm thủ tục hành chính.

Tính đến ngày 30-9-2025, Sở Nội vụ đã điều động và có ý kiến tiếp nhận 71 lượt CBCC nội bộ xã, phường, đặc khu từ khối Nhà nước sang khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và ngược lại.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đã nhận được 18 hồ sơ đề nghị điều động, tiếp nhận về công tác tại các xã để bổ sung nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thực tế trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đã được các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh đồng ý cho liên hệ chuyển công tác và được UBND cấp xã đồng ý tiếp nhận.

Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện điều chuyển nhân sự từ các xã, phường, đặc khu sang các xã, phường, đặc khu còn thiếu theo nguyện vọng cá nhân; xác định số lượng công chức và chuyên ngành đào tạo của từng vị trí việc làm theo quy định, từ đó xác định được việc thừa, thiếu công chức theo chuyên ngành đào tạo.

Trên cơ sở xác định các vị trí việc làm chưa có công chức đảm nhiệm và theo nguyện vọng của cá nhân, Sở Nội vụ sẽ điều động CBCC giữa các xã, phường, đặc khu cho phù hợp. Ưu tiên điều chuyển trong cùng huyện (trước sắp xếp) hoặc các huyện (trước sắp xếp) gần nhau để thuận lợi cho công tác, ăn ở, đi lại của CBCC.

Đề xuất UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát, lập danh sách CBCCVC cấp tỉnh có chuyên môn, kinh nghiệm công tác phù hợp để điều động, luân chuyển về các vị trí mà các xã, phường đang cần. Ưu tiên bố trí cán bộ, công chức cấp tỉnh về công tác các xã, phường đang thiếu theo nguyện vọng cá nhân như gần nhà, tiện công tác…

so-noi-vu (1).jpg
Cán bộ phường Phú Thủy hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

Giao cho chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát, phân công lại nhiệm vụ, điều động, bổ nhiệm CBCC phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác theo hướng đúng vai, thuộc bài đáp ứng ngay yêu cầu công việc; rà soát các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ còn thiếu, chủ động ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ (ưu tiên các chuyên ngành công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng,…) theo quy định.

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với CBCC cấp xã để đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

“Sau khi thực hiện các nội dung trên mà các xã, phường, đặc khu vẫn còn thiếu người làm việc hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận vào làm công chức theo quy định để đáp ứng nhu cầu của các địa phương”, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề xuất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.