Lại ‘đóng tiền nông thôn mới, xã mới ký giấy tờ’

(PL)- Tối 11-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết: 

Vừa yêu cầu tổ chức kiểm điểm đối với ông Nguyễn Hữu Kiên, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phong vì chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của xã từ chối giải quyết thủ tục hành chính khi người dân chưa nộp tiền làm đường nông thôn mới.

Trước đó, ông Đào Văn K. (ngụ xã Mỹ Phong) khiếu nại việc UBND xã này yêu cầu ông nộp đủ tiền đóng góp làm đường nông thôn mới, xã mới ký giấy khai sinh cho cháu của ông.

Theo ông K., năm 2013, ông hiến một phần đất, chặt bỏ cây ăn quả, tre, không yêu cầu bồi thường để làm đường bê tông nông thôn từ đèo Nhông đi hồ Suối Sổ. Khi đó UBND xã Mỹ Phong hứa không thu tiền đóng góp làm đường đối với gia đình. Tuy nhiên, mới đây khi đi làm đăng ký khai sinh cho cháu nội, ông K. bị UBND xã Mỹ Phong từ chối giải quyết với lý do gia đình ông chưa nộp 1,8 triệu đồng đóng góp làm đường giao thông nông thôn mới.

Tương tự, nhiều hộ gia đình ở thôn Gia Hội cũng đã gửi đơn đến UBND huyện Phù Mỹ khiếu nại việc UBND xã Mỹ Phong buộc người dân phải nộp tiền làm đường nông thôn mới, xã mới cho làm các thủ tục như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, chứng thực sơ yếu lý lịch, hồ sơ vay vốn… Nhiều người dân bức xúc cho rằng việc xã buộc họ đóng tiền làm đường bê tông từ đèo Nhông đi hồ Suối Sổ là không ổn. Bởi xã tổ chức làm đường trước rồi mới thông báo, yêu cầu người dân nộp tiền sau; người dân không biết, không được được lấy ý kiến, không được tham gia giám sát…

Theo chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, khiếu nại của người dân việc UBND xã Mỹ Phong từ chối giải quyết thủ tục hành chính là có cơ sở. Kết quả xác minh của huyện Phù Mỹ cũng kết luận UBND xã Mỹ Phong làm trái quy định. “Có nhiều cách vận động nhân dân tham gia đóng góp nhưng không được ép buộc bằng cách từ chối giải quyết thủ tục hành chính. Làm như vậy là sai quy định pháp luật. Tôi đã yêu cầu phải chấm dứt ngay, đồng thời tổ chức kiểm điểm chủ tịch UBND xã Mỹ Phong” - ông Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.