La Gi cho phép tàu thuyền có gắn thiết bị giám sát hành trình ra khơi

(PLO)- Sau gần một tháng tạm ngưng đánh bắt trên biển, các tàu thuyền lớn ở La Gi, tỉnh Bình Thuận đã được hoạt động trở lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, tin từ UBND thị xã La Gi (Bình Thuận), cho biết Chủ tịch UBND thị xã Phạm Trọng Nhân đã ký công văn cho phép tàu thuyền gắn thiết bị giám sát hành trình hoạt động thuỷ sản trên biển trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã.

Tàu thuyền đậu ở cửa biển La Gi.

Theo đó, để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, không để phát sinh các nguồn lây dịch bệnh qua tuyến biển; không làm gián đoạn hoạt động khai thác thuỷ sản của các tàu thuyền cũng như các chuỗi sản xuất cung ứng hàng hoá thiết yếu tại Cảng cá La Gi, Chủ tịch UBND thị xã cho phép tàu thuyền của thị xã gắn thiết bị giám sát hành trình hoạt động thuỷ sản trên biển từ 0 giờ ngày 9-9.

UBND thị xã giao Đồn Biên phòng Phước Lộc, Ban Quản lý Cảng La Gi phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương điều chỉnh, bổ sung, sữa đổi nội dung phương án cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân hoạt động trên biển đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới.

Phòng Kinh tế khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn các biểu mẫu đơn xin đánh bắt hải sản (kèm cam kết), phương án mẫu cung ứng nhiên liệu, thực phẩm, các điều kiện cần thiết... để UBND các xã, phường, Ban Quản lý Cảng La Gi và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp cho các chủ tàu thực hiện.

UBND thị xã cũng yêu cầu ngư dân có nhu cầu đăng ký tham gia hoạt động trên biển mà đang sinh sống tại khu vực phong toả, chủ tàu cá... tổ chức tập trung đưa lực lượng đến cảng cá La Gi để làm xét nghiệm, có sự giám sát của UBND các xã, phường; tuyệt đối không được để ngư dân tự động đi ra khỏi khu vực phong toả.

Chỉ tịch UBND thị xã giao Trung tâm Y tế La Gi phối hợp các đơn vị liên quan chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật chất thường trực hàng ngày tại Cảng để xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân lao động trên tàu cá (có trả phí) trước khi xuất, nhập bến tại khu vực Chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành thị xã tại cảng cá La Gi.

Trước đó do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thị đã La Gi đã chỉ đạo đóng cửa, tạm dừng các hoạt động tại Cảng cá La Gi (trên bến, trên sông, cửa biển) từ 0 giờ ngày 24-7 cho đến khi có thông báo mới.

Đến ngày 16-8, Chủ tịch UBND thị xã La Gi có văn bản tạm ngừng các hoạt động khai thác thủy sản trên biển và bốc dỡ hàng hóa thiết yếu cho tàu cá rời Cảng cá La Gi để khai thác thủy sản đối với tàu cá từ 15 m trở lên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại địa phương.

Tính đến chiều 9-9, tỉnh Bình Thuận đã có 2.723 ca mắc COVID-19 trong đó thị xã La Gi có đến 1.793 ca, nhiều nhất tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.