Kỳ họp QH thứ 9: QH không bàn việc sửa Điều 60 Luật BHXH

(PLO)-Theo Chủ nhiệm văn phòng QH,việc tới đây là phải đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa tham gia BHXH.

Tại cuộc họp báo công bố chương trình kỳ họp QH tổ chức sáng nay, 19-5, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết trong nghị trình này, QH sẽ thảo luận, góp ý về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII.

“QH sẽ thảo luận trong phạm vi các đoàn đại biểu. Như thế sẽ có nhiều thời gian để nhiều người tham gia ý kiến. Trên cơ sở đó tổng hợp chuyển tiểu ban văn kiện để hoàn thiện dự thảo”, ông Phúc nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên là có giới hạn gì trong việc thảo luận các văn kiện của Đảng không, ông Phúc khẳng định: “Đảng là của dân, không có khoảng cách gì cả”.

Trong các kỳ Đại hội Đảng gần đây, các dự thảo văn kiện đã được sớm chuyển sang QH lấy ý kiến đóng góp của đại biểu dân cử. “Cách làm của chúng ta là tổng hợp ý kiến từ các đảng bộ cơ sở, từ tất cả các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị. Dân đóng góp thì rất khách quan, công tâm. Chúng ta mở rộng dân chủ để trong các quyết sách quan trọng đều phải có ý kiến của dân”, ông Phúc giải thích.

Vì là kỳ họp QH giữa năm, nên như thông lệ, nghị trình nặng về xây dựng luật. Theo tài liệu họp báo, kỳ họp này, QH sẽ xem xét, thông qua 11 dự án luật, và thảo luận, cho ý kiến với 15 dự án luật khác. Trong số này có những dự luật liên quan tới quyền dân chủ trực tiếp của dân, lần đầu tiên được trình QH thảo luận, như Luật Trưng cầu ý dân. Có những luật liên quan đến việc cụ thể hóa Hiến pháp 2013, như Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, một vấn đề nóng dẫn tới công nhân ngừng việc quy mô lớn ở phía Nam vừa qua là Luật Bảo hiểm xã hội, sẽ chưa được đưa ra sửa đổi trong kỳ họp này. Theo ông Phúc, Luật Bảo hiểm xã hội phải tới 1-1-2016 mới có hiệu lực. Trong quá trình CP trình và QH thảo luận trước đây, bản thân Điều 60 về chi trả bảo hiểm không có ý kiến khác nhau nhiều. Vì vậy, việc tới đây là phải đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa tham gia BHXH.

Ông Phúc nói: “Trong kỳ họp này, CP sẽ có báo cáo và Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH cũng sẽ có ý kiến để QH thảo luận. Trên cơ sở đó sẽ cân nhắc có đưa chuyện sửa luật vào chương trình QH năm 2016 hay không”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.