(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều giấy ủy quyền nhận lương hưu cũ sẽ hết hiệu lực theo quy định mới của Luật BHXH 2024.
(PLO)- Có 8 quyền lợi của người thụ hưởng chế độ BHXH theo quy định mới.
(PLO)- Người ra nước ngoài định cư; người bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng dù tham gia BHXH trên 20 năm vẫn nhận giải quyết BHXH 1 lần.
(PLO)-Từ 1-7-2025, người lao động điều trị khi bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc sẽ được hưởng chế độ ốm đau.
(PLO)- Nếu người lao động thuộc đối tượng hưởng BHXH một lần ngay, đồng thời đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được giải quyết.
(PLO)- Luật BHXH năm 2024 quy định người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.
(PLO)- Chủ trương của Chính phủ khi trình Quốc hội là gia tăng bảo vệ, tăng quyền lợi, tăng lợi ích nhằm bảo đảm cho người lao động thụ hưởng quyền lợi hưu trí thay vì hưởng BHXH một lần; đồng thời vẫn bảo đảm tôn trọng quyền của người lao động.
(PLO)- ĐBQH đề nghị nên bổ sung người lao động có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đăng ký chăm sóc phụ nữ đơn thân sinh con thì được hưởng chế độ thai sản…
(PLO)- Theo Luật BHXH năm 2014, người đủ điều kiện nghỉ hưu thì cứ mỗi năm nghỉ trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỉ lệ hưởng.Tuy nhiên, vẫn có một số người nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu.
(PLO)- Mức đóng BHXH tối đa từ ngày 1-7-2024 sẽ chờ có hướng dẫn để thực hiện.
(PLO)- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ LĐ-TB&XH và Ủy ban xã hội của Quốc hội đang thực hiện sửa đổi dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến lần 2 tại kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng 5 tới đây.
(PLO)- Nhiều trường hợp không thực sự khó khăn về tài chính vẫn rút BHXH một lần vì lo lắng
sau khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực sẽ không được giải quyết, ảnh hưởng đến quyền lợi.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất dừng triển khai chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện để chuyển sang BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng việc triển khai BHXH tự nguyện đã được nêu rõ trong Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH.
(PLO)- Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, trước tình trạng rút BHXH 1 lần ngày càng tăng như hiện nay, giải pháp trước mắt là phải duy trì việc làm cho người lao động.
(PLO)- Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng cần có chính sách cho người lao động nộp lại khoản tiền BHXH một lần đã rút, đồng thời xem xét giảm điều kiện hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện.
(PLO)- Việc giảm thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia BHXH muộn hoặc quá trình tham gia không liên tục được hưởng lương hưu.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết do còn nhiều ý kiến khác nhau nên Chính phủ trình Quốc hội xem xét hai phương án quy định về việc hưởng BHXH một lần.
(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH đề xuất đưa năm nhóm lao động vào diện tham gia BHXH bắt buộc.
(PLO)- Sau khi nghỉ hưởng chế độ hưu trí nhiều người vẫn cố trụ lại công ty, doanh nghiệp để xin ký kết lại hợp đồng lao động thời vụ để tiếp tục làm việc mới mong đủ sống…
(PLO)- PGS-TS Đoàn Thị Phương Diệp đưa ra nhiều kiến nghị liên quan chế độ thai sản để đảm bảo quyền lợi chính đáng của lao động nữ.