Không có chuyện cấm hay dừng quyền được hưởng BHXH một lần từ 1-7-2025

(PLO)- Chủ trương của Chính phủ khi trình Quốc hội là gia tăng bảo vệ, tăng quyền lợi, tăng lợi ích nhằm bảo đảm cho người lao động thụ hưởng quyền lợi hưu trí thay vì hưởng BHXH một lần; đồng thời vẫn bảo đảm tôn trọng quyền của người lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố các Luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7, trong số này có Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho hay Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) gồm 11 chương, 141 điều, tăng 2 chương và 16 điều so với Luật BHXH hiện hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025.

4 trường hợp hưởng BHXH một lần

Một trong những điểm mới đáng chú ý, Luật BHXH 2024 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy định hưởng BHXH một lần.

Không có chuyện cấm hay dừng quyền được hưởng BHXH một lần từ 1-7-2025
Vụ trưởng Vụ BHXH Bộ LĐ-TB&XH Phạm Trường Giang. Ảnh: Đ.MINH

Trao đổi thêm với báo chí tại họp báo, Vụ trưởng Vụ BHXH Bộ LĐ-TB&XH Phạm Trường Giang cho hay nội dung hưởng BHXH một lần nhận được sự quan tâm của xã hội rất lớn.

“Chủ trương của ban soạn thảo, Chính phủ khi trình Quốc hội là gia tăng việc bảo vệ, tăng quyền lợi, tăng lợi ích nhằm bảo đảm cho người lao động thụ hưởng quyền lợi hưu trí thay vì hưởng BHXH một lần; đồng thời vẫn bảo đảm tôn trọng quyền của người lao động” - ông Giang nói.

Theo quy định của Luật, người lao động đã chấm dứt tham gia BHXH mà có đề nghị thì hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS;

- Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng;

- Người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1-7-2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm.

“Hiện có khoảng 18 triệu người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1-7-2025, những người này có quyền hưởng BHXH một lần” - theo ông Phạm Trường Giang.

Vụ trưởng Vụ BHXH cũng cho hay những người bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1-7-2025 trở đi sẽ giải quyết BHXH một lần trong bốn trường hợp nêu trên.

“Như vậy không có chuyện cấm hay dừng quyền được hưởng BHXH 1 lần từ 1-7-2025” - ông Giang nhấn mạnh.

Cơ hội được hưởng thụ các quyền lợi cao hơn

Bên cạnh việc quy định như trên, Luật BHXH 2024 cũng quy định người lao động không hưởng BHXH một lần mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia thì có cơ hội được hưởng thụ các quyền lợi cao hơn.

Ông Giang dẫn chứng khi tiếp tục tham gia được hưởng các chế độ với mức hưởng cao hơn; được hưởng lương hưu với điều kiện dễ dàng hơn, trong thời gian hưởng lương hưu được quỹ BHXH đóng BHYT.

Hay được hưởng trợ cấp hàng tháng khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu (trước 75 tuổi và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (trước 75 tuổi).

“Người lao động có cơ hội được hưởng BHYT mà không phải đóng góp. Ngân sách Nhà nước sẽ bỏ tiền ra đóng góp phần này để người lao động được hưởng BHYT” - ông Giang cho hay.

Ngoài ra, người lao động cũng được tiếp cận các quyền lợi, chính sách khác như được tiếp cận tín dụng…

Trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật BHXH 2024 là loại hình BHXH do ngân sách nhà nước bảo đảm, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xuống 75 tuổi (hiện hành là 80 tuổi).

Riêng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.