Kỳ họp HĐND tỉnh Long An kết nối trực tuyến với Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh

(PLO)- Kỳ họp thứ 24 của HĐND tỉnh Long An được kết nối trực tuyến với Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh, thông qua nghị quyết tán thành sáp nhập Long An và Tây Ninh, mở ra cơ hội phát triển kinh tế vùng biên giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-4, HĐND tỉnh Long An tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, năm 2025) của HĐND tỉnh Long An khóa X.

Kỳ họp được kết nối trực tuyến với Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.

Sáp nhập Long An.jpg
HĐND tỉnh Long An thông qua 8 nghị quyết tại kỳ họp thứ 24. Ảnh: HD

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Long An đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 8 nghị quyết quan trọng, trong đó nổi bật là nghị quyết tán thành chủ trương thành lập tỉnh Tây Ninh mới trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh.

Theo nghị quyết, tỉnh mới sẽ có diện tích 8.536,44 km², quy mô dân số hơn 3,2 triệu người, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Tân An (Long An hiện nay). Đồng thời, HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, theo đó giảm từ 186 đơn vị xuống còn 60 xã, phường (gồm 56 xã và bốn phường).

1000067160.jpg
Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: HD

Đáng chú ý, trước kỳ họp, công tác lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình và thảo luận tại kỳ họp HĐND cấp huyện, xã đã cho thấy sự đồng thuận rất cao đối với chủ trương lớn này. Việc hợp nhất được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển liên hoàn giữa vùng biên giới phía Nam, thúc đẩy liên kết vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Dự kiến sau sáp nhập, quy mô nền kinh tế tỉnh đạt 312.000 tỉ đồng, đứng thứ 10 cả nước; thu hút vốn FDI vươn lên vị trí thứ 6 toàn quốc. Bên cạnh đó, tiềm năng phát triển nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch sẽ được khai thác mạnh mẽ hơn, giao thương từ cửa khẩu quốc tế ra cảng biển quốc tế cũng thuận lợi hơn với hệ thống bốn cửa khẩu quốc tế và đường biên giới dài 377 km.

1000067163.jpg
Sáp nhập Long An với Tây Ninh thúc đẩy liên kết vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Ảnh: HD

HĐND tỉnh cũng nhận định việc sáp nhập sẽ tạo ra không gian phát triển liên hoàn, thúc đẩy liên kết vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, là ảnh hưởng liên quan đến chi phí, tác động tới thương hiệu địa phương sau khi tên Long An không còn.

1000067159.jpg
Ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh Long An phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: HD

Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và quyết định chủ trương đầu tư ba cầu lớn trên tuyến ĐT.827E.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính và đề án sáp nhập trình Chính phủ trước ngày 1-5-2025, đồng thời tiếp tục công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.