Gần 98% cử tri đồng ý sáp nhập tỉnh Long An và Tây Ninh

(PLO)- Đề án sáp nhập tỉnh Long An và Tây Ninh vừa được thống nhất với sự đồng thuận cao của cử tri. Trung tâm hành chính tỉnh mới sẽ đặt tại TP Tân An.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-4, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI đã thống nhất dự thảo đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập tỉnh Long An với tỉnh Tây Ninh, hình thành tỉnh mới mang tên Tây Ninh.

Sáp nhập tỉnh Long An.jpg
Các đại biểu biểu quyết thống nhất dự thảo sáp nhập tỉnh Long An với tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HD

Theo đó, tỉnh mới có diện tích tự nhiên 8.536,5 km², đạt 170% so với tiêu chuẩn, quy mô dân số hơn 3,2 triệu người (đạt 234,9% tiêu chuẩn). Dự kiến tỉnh Tây Ninh mới có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 60 đơn vị từ Long An và 36 từ Tây Ninh.

Trung tâm chính trị – hành chính tỉnh mới sẽ đặt tại TP Tân An (Long An). Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý và tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức ở Tây Ninh, sẽ bố trí hợp lý nhân sự làm việc tại TP Tây Ninh.

1000066727.jpg
Có 98,03% cử tri đồng ý chủ trương sáp nhập tỉnh Long An với Tây Ninh. Ảnh: HD

Kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về việc hợp nhất tỉnh cho thấy sự đồng thuận rất cao. Cụ thể, 98,03% cử tri Long An đồng ý chủ trương sáp nhập với tỉnh Tây Ninh.

Riêng tại Long An, việc sắp xếp lại 186 xã, phường, thị trấn cũng được 97,92% cử tri ủng hộ, qua đó thành lập mới 60 đơn vị và giảm 126 đơn vị cấp xã, tương đương 67,7%.

1000066726.jpg
Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HD

Về tổ chức bộ máy, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh mới sẽ giữ nguyên hiện trạng các cơ quan chuyên trách thuộc Tỉnh ủy hai tỉnh gồm 7 đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ban Nội chính, Trường Chính trị tỉnh và cơ quan báo chí. Báo và Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh mới sẽ được hợp nhất từ ba cơ quan truyền thông hiện có của hai tỉnh.

Tỉnh mới sẽ có 101 tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó có 96 đảng bộ cấp xã và các đảng bộ khối cơ quan, lực lượng vũ trang. Cơ quan thuộc UBND tỉnh gồm 13 sở chuyên môn, 1 tổ chức hành chính, và thành lập mới Sở Dân tộc và Tôn giáo.

1000066730.jpg
Theo đề án hợp nhất trung tâm chính trị - hành chính tỉnh mới sẽ đặt tại TP. Tân An. Ảnh: HD

Ngoài ra, sẽ thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, ba ban quản lý dự án chuyên ngành và Trường Cao đẳng Tây Ninh (hợp nhất từ Trường Cao đẳng Long An và Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh). Các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại sẽ được giữ nguyên, chờ sắp xếp lại phù hợp sau.

HĐND tỉnh Long An cũng đã phê duyệt dự án Trung tâm chính trị – hành chính tỉnh với mức đầu tư hơn 2.210 tỉ đồng, có thể bố trí 2.071 người làm việc. Giai đoạn đầu, khoảng 1.179 người sẽ được bố trí tại đây.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết trong lúc chờ hoàn thành các hạng mục còn lại, tỉnh sẽ tận dụng trụ sở cũ của một số sở ngành để sửa chữa, đảm bảo việc vận hành bộ máy mới không bị gián đoạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.