Kinh nghiệm ‘cắt lũ’ lịch sử để cứu dân của thủy điện Bản Vẽ

(PLO)- Với việc đặt 35 trạm đo mưa tự động, thủy điện Bản Vẽ biết được lượng lũ về sớm và với sự điều hành quyết liệt đã giúp cắt giảm lũ cho hạ du.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tháng 7, trên địa bàn miền núi Nghệ An xảy ra lũ lịch sử rồi hoàn lưu bão số 10 (tháng 9) gây mưa lũ lớn ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Trong những thời điểm ấy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết đoán, điều hành kịp thời ba thời điểm vàng hồ thủy điện Bản Vẽ để không có thương vong, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Hồ thủy điện Bản Vẽ chắn ngang dòng sông Nậm Nơn, đoạn qua xã miền núi Yên Na, chảy từ Lào về, với diện tích lưu vực 8.700 km2. Đây là hồ thủy điện lớn nhất ở Bắc Trung Bộ.

ho-thuy-dien-ban-ve.jpg
Sau bão số 3 và bão số 10 vừa qua, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ đã cắt giảm 74% và 88% lưu lượng đỉnh lũ.

Đo mưa, biết lũ từ Lào chảy vào Việt Nam

Về kinh nghiệm nắm bắt dự báo mưa, lũ đổ về lòng hồ Bản Vẽ, chiều 21-11, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, cho biết công ty đã đầu tư, lắp đặt 35 trạm đo mưa tự động trên lưu vực thủy điện Bản Vẽ thuộc địa phận Việt Nam và Lào. Các trạm này cập nhật online thường xuyên về lượng mưa.

Ngoài ra, còn có một Trạm thủy văn ở Mỹ Lý sát biên giới Việt-Lào hoạt động thường xuyên. Các trạm đo mưa và thủy văn này cung cấp số liệu cho Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Miền Trung. "Theo hợp đồng ký kết, Trung tâm dự báo cho chúng tôi cụ thể lưu lượng nước lũ sẽ về để vận hành xả nước đón lũ…” - ông Hùng nói.

Về xả lũ, ông Hùng cho biết theo quy trình liên hồ chứa ghi mực nước theo từng thời đoạn. Theo đó, mùa cạn thì sẽ xả bao nhiêu trong từng ngày, từng tháng, còn trong mùa lũ thì quy định từng mực nước để có dung tích chống lũ và cuối mùa lũ tích nước để cho mùa cạn năm sau.

Quy trình vận hành xả, cắt lũ cứu dân

Theo ông Hùng, nguyên tắc xả lũ đúng theo quy trình không làm tăng lũ cho hạ du mà chỉ có cắt, giảm lũ. Khi có dự báo mưa lũ trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo thì Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An sẽ có lệnh để vận hành hồ thủy điện Bản Vẽ.

"Nhà máy chỉ vận hành trong thời gian thời tiết bình thường. Trong trường hợp mưa, bão thì quyền điều hành hồ là của tỉnh, cụ thể là Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. Trong trường hợp khẩn cấp là quyền vận hành hồ của Chủ tịch UBND tỉnh” - Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ nói.

Ta-Huu-Hung.jpg
Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.

Cụ thể, tối 22-7, khi lũ về lớn, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ có văn bản chuyển sang chế độ vận hành khẩn cấp để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An điều hành xả nước.

Ngày 27-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Hồng Vinh (nay ông Vinh đã chuyển công tác làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị), cho biết cũng như thời gian vàng cứu người bị tai biến, có ba nhịp, ba thời điểm vàng để đưa ra quyết định. Đó là rút bớt nước trong lòng hồ trước khi bão vào, điều tiết xả lũ hồ thủy điện, chỉ đạo sơ tán nhân dân vùng dưới lòng hồ thủy điện kịp thời…

Theo ông Vinh, "nước chỉ có chảy xuôi, không thể chảy ngược núi” nên khi nắm bắt được mưa lớn ở Lào và vùng biên giới là quyết định rút bớt nước trong hồ thủy điện Bản Vẽ để đón nước lũ chảy về.

Nhờ đó, hồ thủy điện có dung tích nên khi nước về hồ 12.800 m3/s tỉnh chỉ xả 3.800 m3/s và tối đa xả 5.000 m3/s, tức cắt giảm đến 74% lưu lượng đỉnh lũ.

Tiếp theo sau bão số 10, Thủy điện Bản Vẽ cũng cắt giảm đến 88% lưu lượng đỉnh lũ, nhờ đó đã giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Theo lãnh đạo Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, trong những trận lũ lịch sử vừa qua, nếu không điều hành thủy điện Bản Vẽ cắt lũ kịp thời thì sẽ thiệt hại rất lớn ở vùng hạ du, có thể trôi cả bản làng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.