Kinh hoàng: 7,5 tấn lòng heo nhiễm dịch tả châu Phi suýt tuồn ra thị trường

(PLO)- Khi kiểm tra một cơ sở sản xuất chế biến, lực lượng chức năng phát hiện 7,5 tấn lòng heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Ngày 3-12, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Cục QLTT TP Hải Phòng phối hợp cùng Đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hải Phòng kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến do ông Phạm Năng Út làm chủ hộ kinh doanh.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở của ông Út đang chứa 7,5 tấn lòng già heo trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Út chỉ xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể, không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc số lòng heo nói trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: DMS

Đoàn kiểm tra đã phối hợp cùng Chi cục chăn nuôi và thú y lấy mẫu để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm từ Chi cục Thú y vùng II cho thấy, các mẫu sản phẩm lòng heo thu được tại cơ sở của ông Út bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Trước vi phạm trên, Cục trưởng Cục QLTT TP Hải phòng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Phạm Năng Út với số tiền 42,5 triệu đồng.

Cụ thể là bị xử phạt về hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc và kinh doanh hàng hoá dịch vụ thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép theo quy định.

Đồng thời buộc hộ kinh doanh này phải tiêu hủy toàn bộ sản phẩm trên dưới sự giám sát, hướng dẫn của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có liên quan.

Kết quả kiểm nghiệm số lòng heo này bị nhiễm dịch tả heo châu Phi. Ảnh: DMS

Hiện nay, bệnh dịch tả heo châu Phi đang có diễn biến phức tạp. Tính đến tháng 11, bệnh dịch đã xảy ra tại hơn 2.200 xã của 57 tỉnh, thành phố. Số heo bị tiêu hủy lên hơn 230.000 con, gấp gần ba lần so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng lo ngại, dịch có nguy cơ tiếp tục lây lan trên diện rộng. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hộ chăn nuôi. Vấn đề cung cầu thực phẩm cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhất là vào dịp cuối năm và khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Chỉ thị 32 ngày 25-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi.

Trong Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh các ổ dịch mới. Nếu phát hiện các trường hợp vận chuyển heo, sản phẩm heo bất hợp pháp, sử dụng sản phẩm heo bị bệnh để chế biến, kinh doanh thực phẩm thì xử lý nghiêm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.