Quản lý thị trường TP.HCM triển khai kế hoạch kiểm tra hàng Tết 2022

(PLO)-Lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ tết như quần áo, giày dép, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, nước giải khát…

Thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT), Cục QLTT TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2021 và trước, trong sau Tết Nhâm Dần 2022.

Mục tiêu nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu lớn trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức. Đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.

Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải được tuân thủ đúng quy định của pháp luật; không gây phiền hà, trở ngại cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Theo kế hoạch, đối tượng kiểm tra trong đợt cao điểm là tổ chức, cá nhân sản xuất, chứa trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa hoặc có hoạt động thương mại điện tử.

Hoạt động trên môi trường mạng để kinh doanh có hành vi, dấu hiệu vi phạm kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm...

Đặc biệt là hàng tiêu dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị vật tư y tế, sản phẩm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tháng 8-2021, Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện lô vật tư y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ. ẢNH: Cục QLTT TP.HCM

Đối tượng kiểm tra trong đợt cao điểm này là các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, hội chợ.

Các điểm chứa trữ, vận chuyển tại các kho hàng, bến bãi, trạm xe trung chuyển hàng hóa…Các tổ chức, cá nhân hoạt động tổ chức hội chợ, khuyến mại, kinh doanh dịch vụ giữ xe.

Ngoài tập trung kiểm tra nhóm mặt hàng cấm, lực lượng QLTT sẽ kiểm tra nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ tết như quần áo, giày dép, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, nước giải khát…đặc biệt chú ý đến các sản phẩm được sử dụng để làm quà tặng.

Nhóm mặt hàng nông lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp và phân bón; các sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm bình ổn thị trường.

Trong từng trường hợp cụ thể, nội dung kiểm tra bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và điều kiện kinh doanh.

Các dấu hiệu của hành vi đầu cơ, găm hàng; kiểm tra hàng hóa, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa; kiểm tra các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền kiểm tra, xử lý của lực lượng QLTT...

Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2021 và trước, trong sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được triển khai từ ngày 11-11 đến ngày 28-2-2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.